Người Đức chỉ trích Scholz sau phát ngôn của người đứng đầu Bộ Y tế về cuộc chiến với Putin

© AP Photo / Markus SchreiberThủ tướng Đức Olaf Scholz tại cuộc họp nội các hàng tuần ở Berlin
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại cuộc họp nội các hàng tuần ở Berlin - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Độc giả của tờ báo Đức Die Welt đang tích cực thảo luận về tuyên bố của Bộ trưởng Y tế Karl Lauterbach rằng Đức đang trong tình trạng chiến tranh với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Đã đến lúc chính phủ liên bang Đức phải thay đổi điều gì đó. Thủ tướng Olaf Scholz đang thất bại trên mọi mặt trận và không kiểm soát được các bộ trưởng của mình. Lauterbach nên từ chức sau những tuyên bố như vậy!" - một nhà bình luận viết.

"Scholz chắc đã ướt quần khi nghe điều đó," - người khác nói đùa.
Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Vụ xì căng đan nổ ra ở Đức vì một bộ trưởng tuyên bố "chiến tranh với Putin"
"Ông ta mất trí rồi. Ông ta không có chỗ đứng trong chính phủ Đức hay Hạ viện", - người dùng nói.

"Không ai xem xét tuyên bố của ông ấy một cách nghiêm túc. Nếu không, bây giờ chúng tôi sẽ gặp vấn đề rất lớn", - độc giả tổng kết.

Trước đó, Lauterbach đã đáp lại đề nghị của nhà báo và người dẫn chương trình của kênh truyền hình ZDF Richard David Precht về việc cung cấp cho Nga đảm bảo rằng Ukraina sẽ không được chấp nhận gia nhập NATO. Đáp lại, Lauterbach đã tweet rằng đất nước đang có chiến tranh với Putin và kêu gọi nỗ lực nhất quán để giành chiến thắng cho Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала