Vụ án Cục Lãnh sự: Công an Việt Nam mở rộng điều tra đến các đại sứ quán ở nước ngoài?

© Ảnh : Consulate General of Vietnam in OsakaTổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ông Nguyễn Hồng Hà
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ông Nguyễn Hồng Hà - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.10.2022
Đăng ký
Việt Nam vừa bắt ông Nguyễn Hồng Hà, nguyên cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản và nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia Nguyễn Lê Ngọc Anh.
Như vậy, có thể thấy, theo diễn biến mới nhất của vụ án trục lợi từ các chuyến bay giải cứu liên quan Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an Việt Nam mở rộng điều tra đến cả các cơ quan đại diện ở nước ngoài.

Vụ án Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: Bắt thêm 3 bị can

Chiều ngày 4/10/2022, cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, nhà chức trách Việt Nam đã khởi tố, bắt giam thêm 3 bị can trong vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.
Đáng chú ý nhất, Cơ quan An ninh điều tra của Việt Nam đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Hồng Hà, nguyên cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, để điều tra về hành vi nhận hối lộ liên quan đến vụ “chuyến bay giải cứu” gây bức xúc dư luận thời gian qua.
“Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra thông báo về việc ra các quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với 03 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố”, - thông cáo báo chí của Bộ Công an nêu rõ.
Chiều nay, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an xác nhận, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Hà, nguyên cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản.
Phong bì trong tay của một doanh nhân. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.09.2022
Vụ án Cục Lãnh sự: Ông Nguyễn Thanh Hải bị bắt về tội nhận hối lộ
Theo nhà chức trách, ông Nguyễn Hồng Hà sinh năm 1964, bị khởi tố, bắt giam và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở để điều tra về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Cũng trong thông báo của mình, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Lê Ngọc Anh, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.
Bà Ngọc Anh sinh năm 1988, bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan điều tra Bộ Công an Việt Nam cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Anh Kiếm để điều tra về tội đưa hối lộ quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự. Theo nhà chức trách, ông Kiếm sinh năm 1978 và làm nghề lao động tự do.

Mở rộng điều tra

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Nguyễn Lê Ngọc Anh, Nguyễn Hồng Hà và Hoàng Anh Kiếm.
“Hiện, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, - Bộ Công an nhấn mạnh.
Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án “đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và các tỉnh, thành liên quan.
Đàn ông bị còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.08.2022
Vụ án Cục Lãnh sự: Việt Nam bắt chuyên viên Văn phòng Chính phủ Nguyễn Tiến Thân
Như Sputnik đã thông tin, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh để điều tra về tội nhận hối lộ.
“Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, ngày 27/9, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Quang Linh (sinh năm 1974), nơi ở hiện nay: phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ”, - theo Bộ Công an.
Hôm 1/10, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin cập nhật về kết quả, tiến độ điều tra các vụ án lớn của đất nước như AIC, Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, Cục Lãnh sự…đã cho biết, hiện đã khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn với 21 bị can trong vụ án Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.
Trước đó, tính đến 27/9, Việt Nam đã công bố cụ thể về việc Bộ Công an khởi tố, bắt giam 19 bị can liên quan vụ án này. Như vậy, có 2 bị can vẫn chưa được công bố cụ thể.
Bị can Tô Anh Dũng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2022
Vụ án Cục Lãnh sự: Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng có thể đối diện án tử hình?
Người phát ngôn Bộ Công an cũng nhấn mạnh, đây phần lớn là các vụ án kinh tế, vì thế trong quá trình tố tụng, Bộ Công an rất chú trọng việc điều tra xác minh để làm rõ nguồn tiền, nguồn tài chính của các đối tượng trong vùng ngắm. Số tiền này sẽ được phong toả, kê biên đảm bảo nguồn tiền của người dân và nhà nước.
Tướng Xô dẫn chứng, như vụ Tân Hoàng Minh đã phong toả kê biên 4.000 tỷ đồng. Vụ án tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (AIC) thiệt hại 150 tỷ, nhưng số tiền phong toả kê biên hơn 1.000 tỷ đồng.
“Đây là điểm rất mới trong chỉ đạo của nhà nước với các vụ án kinh tế, cố gắng kiểm soát nguồn tiền để đảm bảo quyền lợi cho người bị hại, đặc biệt là người dân không bị ảnh hưởng”, - Chánh văn phòng Bộ Công an khẳng định.

Kiếm lợi hàng chục tỷ đồng, hàng trăm ngàn USD từ các ‘chuyến bay giải cứu’

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.
Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo về cơ chế phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm liên quan các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong đó có vụ án ở Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.
Quan chức cao nhất đến nay bị khởi tố trong vụ án ‘chuyến bay giải cứu’ là ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, với động thái mới nhất là bắt cả nguyên cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản và nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, có thể thấy, vụ án này đang tiếp tục được mở rộng điều tra ra các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.
Bị can Nguyễn Thị Dung Hạnh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2022
Vụ án Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao rất phức tạp, Bộ Công an lệnh bắt thêm người
Bộ Công an Việt Nam trước đó cũng cho biết, Cơ quan an ninh điều tra đã xác định và bước đầu chứng minh được các bị can nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD.
Bộ Công an cũng thông tin, đã có gần 2.000 “chuyến bay giải cứu” người Việt từ nước ngoài về trong các đợt dịch COVID-19 2 năm qua. Đặc biệt, có chuyến bay sau khi trừ chi phí, lợi nhuận lên đến vài tỷ đồng.
“Bộ Công an vẫn tiếp tục mở rộng điều tra trong thời gian tới”, - theo Trung tướng Tô Ân Xô phát biểu tại họp báo Chính phủ thường kỳ hôm 1/10 vừa qua.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала