Indonesia bày tỏ mong muốn gia nhập khối BRICS

© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Chuyển đến kho ảnhValentina Matvienko tại cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga
Valentina Matvienko tại cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Indonesia muốn trở thành thành viên của khối BRICS, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko cho biết hôm thứ Năm.
Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Quốc hội G20, bà Matviyenko đã nhiều lần nói chuyện với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.
BRICS là khối các quốc gia gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Một số quốc gia muốn gia nhập khối kinh tế này, bao gồm Argentina và Iran. Vào tháng 6, Indonesia đã tham dự định dạng “BRICS Plus”.
"Indonesia đang tỏ ra rất quan tâm đến việc ký kết thỏa thuận về khu vực thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu, vấn đề này đã tiến triển rất tốt. Và trên nguyên tắc, Indonesia muốn tham gia định dạng BRICS", bà Matvienko nói khi trả lời câu hỏi về cuộc thảo luận của bà với các lãnh đạo Indonesia.
BRICS - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2022
Các nước BRICS lo ngại về các cuộc xung đột ngày càng gia tăng và đang diễn ra trên thế giới
Bà cũng lưu ý rằng Tổng thống Widodo xác nhận ý định thực hiện các thỏa thuận đã đạt được trong các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời chỉ ra rằng hai bên có triển vọng lớn trong việc tăng cường hợp tác.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала