Việt Nam phạt tù kẻ bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống “Đệ tam Việt Nam cộng hòa”

© Fotolia / Gino Santa MariaTòa án
Tòa án  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2022
Đăng ký
Việt Nam vừa tiến hành xét xử và phạt tù hai đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, trong đó có Nguyễn Văn Nghĩa, kẻ từng bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống “Đệ tam Việt Nam cộng hòa” sau khi gia nhập tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.
Những kẻ phản động này đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, chia rẽ, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, xúc phạm danh dự của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam.

‘Tay sai’ của Đào Minh Quân và “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”

Hôm nay ngày 6/10, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tiến hành xét xử sơ thẩm hai đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân là Nguyễn Văn Nghĩa và Dương Thị Bé liên quan tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” của Đào Minh Quân.
Theo đó, Toà Kiên Giang cũng tuyên phạt 7 năm tù đối với Nguyễn Văn Nghĩa (47 tuổi, ngụ phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh), tạm trú phường An Thới, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Dương Thị Bé (40 tuổi), ngụ phường An Thới, thành phố Phú Quốc bị tuyên phạt 5 năm tù với cùng tội danh.
Theo cáo trạng, năm 2014, Nghĩa vào trang web “chinhphuquocgia.com” để tìm hiểu tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” (gọi tắt là tổ chức) của Đào Minh Quân.
Đào Minh Quân - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2022
Việt Nam xét xử tổ chức khủng bố bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng hòa
Đến cuối năm 2018, thông qua trang web “tcdy.us”, Nguyễn Văn Nghĩa tham gia “Trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống “Đệ tam Việt Nam cộng hòa” và tự nguyện làm hồ sơ xin tham gia tổ chức phản động này.

“Cảnh sát chính tả”

Cáo trạng cũng cho biết, khi được công nhận là thành viên, Nghĩa nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của tổ chức, Hiến pháp Đệ tam Việt Nam cộng hòa, tiểu sử của Đào Minh Quân, đặc biệt, còn tiếp tục lôi kéo người khác tham gia vào hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Vào tháng 3/2020, Nghĩa được tổ chức phong hàm "Thiếu tá", Nha nhân viên "Bộ Quốc phòng".
Tiếp đó, dưới trướng của Đào Minh Quân, Nghĩa còn được phong hàm "Trung tá", rồi "Đại tá", "Giám đốc Nha quân Pháp" với nhiệm vụ chỉnh sửa lỗi chính tả các bài viết do các thành viên của tổ chức đăng trên mạng xã hội tức dân mạng Việt Nam hay đùa đây là chức danh “cảnh sát chính tả”.
Tháng 10/2020, Nghĩa được phong hàm "Chuẩn tướng", Giám đốc cái gọi là "Nha quân Pháp" với nhiệm vụ soạn thảo luật “Trừng phạt những kẻ quậy phá” và luật “Quân nhân” cho tổ chức với bí số A1097 và bí danh “Nguyễn Hòa Nghĩa”, sau đó đổi lại bí danh “Trần Chánh Trung”.

Xúc phạm Bác Hồ, Đảng Cộng sản Việt Nam

Vào giữa năm 2021, Nguyễn Văn Nghĩa tham gia chỉnh sửa các bài viết do các thành viên của tổ chức đăng trên mạng xã hội nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, chia rẽ, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, xúc phạm danh dự của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cuối tháng 10/2021, Nghĩa làm phát ngôn viên chính thức của tổ chức. Cũng thời gian này, Nghĩa đã câu kết, lôi kéo người thân tham gia tổ chức.
Theo đó, giữa năm 2020, Nghĩa gặp Dương Thị Bé (là bạn gái của Nghĩa) để làm hồ sơ cho Bé tự nguyện tham gia tổ chức và được tổ chức công nhận là thành viên.
Sau đó, Nghĩa cùng Bé tiếp tục gặp Nguyễn Thanh Nga (chị ruột của Nghĩa) và Lê Thị Diễm Trinh (em cùng mẹ khác cha với Nghĩa) tuyên truyền chính sách ưu đãi của tổ chức, lôi kéo hai người này tham gia chiến dịch “Trưng cầu dân ý” để làm hồ sơ tham gia tổ chức nhưng chưa được tổ chức công nhận là thành viên.
Thậm chí, Nguyễn Văn Nghĩa còn tự lấy thông tin cá nhân của 6 người thân khác trong gia đình để làm thủ tục “Trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống nước “Đệ tam Việt Nam cộng hòa” thông qua trang web “tcdy.us” nhưng những người này không hay biết và không có tham gia tổ chức phản động.
Đối với Dương Thị Bé, cáo trạng cho biết, giữa năm 2020, khi tham gia vào tổ chức và được công nhận là thành viên thì bắt đầu vào trang web “chinhphuquocgia.com” để tìm hiểu tổ chức của Đào Minh Quân, Bé được cấp bí danh “Mai Liên”, bí số A0001, được phong hàm Trung tá, tham gia vào “Đoàn nữ quân nhân” với nhiệm vụ là tuyên truyền tiểu sử của Đào Minh Quân, lôi kéo nhiều người tham gia chiến dịch “Trưng cầu dân ý” và tham gia tổ chức lật đổ chính quyền nhân dân.
Đến tháng 8/2021, Bé được phân công vào Ban điều hành “Đoàn nữ quân nhân” với bí danh “Mai Chí Thanh”, bí số B20003, làm nhiệm vụ phụ giúp Thiếu tướng Kim Lan điều hành “Đoàn nữ quân nhân”, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong các buổi huấn luyện, phân chia bản Hiến pháp “Đệ tam Việt Nam cộng hòa” cho các thành viên đọc trong các buổi huấn luyện, trực tiếp thuyết giảng, nhận xét bài thuyết trình cho các thành viên mới thông qua các buổi họp trên mạng xã hội.
Theo kết quả điều tra nêu, Bé nhận chỉ đạo từ Thiếu tướng Kim Lan qua gmail, sau đó soạn thảo thông báo để phân công nhiệm vụ gửi đến các thành viên tổ chức trước các buổi huấn luyện qua các ứng dụng Viber, Messenger.
Đến tháng 10/2021, Bé được phong hàm Đại tá, tiếp tục tham gia “Viện chiêu hiền” với nhiệm vụ kêu gọi cán bộ, lực lượng vũ trang tham gia tổ chức cho đến khi bị nhà chức trách bắt giữ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала