- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Ngoại giao Nga: Kiev cố gắng biến nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye thành bom hạt nhân

© Sputnik / Konstantin MikhalchevskyNhà máy điện hạt nhân Zaporozhye ở Energodar
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye ở Energodar - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, phía Ukraina, bằng cách pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, đã cố gắng biến nhà máy này thành một quả bom hạt nhân bẩn thỉu.

"Nhưng xét cho cùng, đây chính xác là ý thức hệ - làm mọi thứ có thể để tạo ra mối đe dọa đối với một cơ sở hạt nhân và đơn giản là sử dụng nó như một quả bom hạt nhân bẩn thỉu", - bà nói trên kênh truyền hình 1 khi đề cập tới vụ pháo kích của Kiev vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

Tống dọa hạt nhân

"Điều này cũng được khẳng định thông qua hành vi không chỉvô trách nhiệm mà còn quá khích trong việc pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Chúng tôi đã nói nhiều về điều này, rằng những vụ pháo kích này được thực hiện có chủ đích, rằng đây là hành vi tống dọa hạt nhân thực sự, rằng đây là những hành động có thể được xem là khủng bố vì đây là cơ sở hạ tầng dân sự tạo ra năng lượng hạt nhân", - bà phát biểu trên kênh truyền hình 1.

Nhận thức sai lệch về thực tế

"Bây giờ tôi không biết, liệu có ai còn có thể nghi ngờ điều gì nữa... Điều này cho thấy sự nhận thức sai lệch về thực tế, và về nguyên tắc thì đâylà sự thiếu hiểu biết cơ bản về khái niệm thế nào là vũ khí hạt nhân, năng lượng hạt nhân", - bà Zakharova nói.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ngoại trưởng Nga về tuyên bố của Zelensky: Kiev tạo ra rủi ro liên quan đến vũ khí hạt nhân
Một ngày trước đó, Vladimir Zelensky nói rằng NATO nên tiến hành các cuộc tấn công "phủ đầu" nhằm vào Liên bang Nga, chứ không phải "chờ đợi các cuộc tấn công hạt nhân của Nga." Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov nói với Sputnik rằng những lời như vậy không phải là gì khác, đó chính là lời kêu gọi bắt đầu một cuộc chiến tranh thế giới, trách nhiệm về việc này sẽ thuộc vì Hoa Kỳ và Anh vì những quốc gia này trên thực tếđang chỉ đạo các hành động của Kiev. Ông cũng nhấn mạnh rằng tất cả các quốc gia trên thế giới nên chú ý đến lời nói của Zelensky. Những tuyên bố của Zelensky cũng khiến LHQ bất bình và đáp lại bằng lời nhắc nhở rằng ngay cả việc thảo luận về một cuộc xung đột hạt nhân cũng không thể chấp nhận được.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала