Mỹ đánh giá kho vũ khí hạt nhân của Nga

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M phóng tên lửa tại thao trường Kapustin Yar ở vùng Astrakhan
Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M phóng tên lửa tại thao trường Kapustin Yar ở vùng Astrakhan - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga và Hoa Kỳ cùng sở hữu khoảng 90% vũ khí hạt nhân chiến lược trên thế giới, The Washington Post thông tin.
Theo WP, hiện tại, rất khó để các chuyên gia có thể nêu cụ thể chính xác số lượng vũ khí hạt nhân mà Nga đang sở hữu.
Cần lưu ý rằng, vũ khí hạt nhân được chia thành hai loại: chiến lược (chẳng hạn như tên lửa tầm xa) và chiến thuật (vũ khí hạn chế hay còn gọi là vũ khí hạt nhân phi chiến lược, có thể được sử dụng cho một mục tiêu cụ thể).
Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS) ước tính kho vũ khí hạt nhân của Nga có thể bao gồm 1.912 đơn vị chiến thuật, 1.185 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và 800 tên lửa đạn đạo phục vụ cho tàu ngầm hạt nhân.
The Washington Post cũng đánh giá vũ khí hạt nhân có khả năng được sử dụng cao nhất chính là hệ thống tên lửa đạn đạo di động tầm ngắn 9K720 Iskander, được NATO định danh là SS-26.
Đây là loại tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất, được biên chế trong kho vũ khí của Nga chỉ giới hạn số lượng khoảng 100 đơn vị.
Máy bay RC-135V - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2022
Tình báo Mỹ tăng cường giám sát vũ khí hạt nhân của Nga
Ngày 25/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong trao đổi với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đã tiết lộ rằng Moskva sẽ chuyển giao hệ thống tên lửa Iskander-M cho Minsk trong những tháng tới.
Ông Putin cũng lưu ý rằng cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình đều có thể được sử dụng trên các tổ hợp tương tự như Iskander-M.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала