Mỹ đưa 31 công ty Trung Quốc vào danh sách hạn chế xuất khẩu

CC BY-SA 2.0 / Ken Lund / United States Department of CommerceBộ Thương mại Hoa Kỳ, Washington, D.C.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Washington, D.C. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Mỹ đã xếp 31 công ty Trung Quốc vào danh sách các đối tác không đáng tin cậy trong việc cung cấp các sản phẩm công nghệ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết.
Cơ quan này giải thích rằng, vì những lý do nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình, Bộ không thể xác định các công ty có "thiện chí" với tư cách nhà xuất khẩu công nghệ cao hay không.
"Cục Công nghiệp và An ninh đã thực hiện điều chỉnh các quy định về quản lý xuất khẩu, bổ sung 31 cơ cấu vào danh sách những đối tượng chưa được xác nhận", - báo cáo cho biết.
Sơ đồ các thành phần trong chip điện thoại thông minh được công nhân xử lý tại nhà máy Oppo ở Đông Quan, Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.09.2022
Mỹ có thể hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ Trung Quốc
Chín công ty Trung Quốc khác, vốn bị hạn chế xuất khẩu, đã được đưa ra khỏi danh sách. Bộ Thương mại cho biết họ đã hoàn thành việc kiểm tra "mức độ thiện chí" của mình.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала