Bộ Giao thông Vận tải sắp có người thay ông Nguyễn Văn Thể ngồi “ghế nóng”?

© Ảnh : TTXVN - Lê Trí DũngBế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII
Bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.10.2022
Đăng ký
Tại hội nghị T.Ư 6, Bộ Chính trị đã xin ý kiến T.Ư đối với 3 nhân sự là Tổng kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Giao thông Vận tải trước khi giới thiệu để Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 4 sắp tới.
Đáng chú ý, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Nguyễn Văn Thắng được giới thiệu để bầu giữ vị trí Bộ trưởng Giao thông Vận tải, thay ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng đương nhiệm.

Giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Y tế và Tổng Kiểm toán Nhà nước

Sáng 9/10, sau 7 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã chính thức bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị đã có tờ trình xin ý kiến T.Ư đối với 3 nhân sự là Tổng kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Giao thông Vận tải trước khi giới thiệu để Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 4 sắp tới.

"Xem xét tờ trình của Bộ Chính trị, T.Ư đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn các chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XV", - Tổng bí thư nói.

Trước đó, vào ngày 24/7, ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đã được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Ban Cán sự Đảng, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm Phó tổng Kiểm toán phụ trách.
Vì Tổng Kiểm toán Nhà nước là chức danh do Quốc hội bầu, việc bầu ông Tuấn vào chức danh này sẽ được tiến hành tại kỳ họp thứ 4 sắp tới.
Với chức danh Bộ trưởng Y tế, Quốc hội dự kiến sẽ phê chuẩn bổ nhiệm đối với bà Đào Hồng Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phụ trách.
Trước đó, bà Lan là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Ban can sự đảng, được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Y tế hôm 15/7.
Riêng về nhân sự Bộ trưởng Giao thông Vận tải, hiện do ông Nguyễn Văn Thể đảm nhiệm. Ông Nguyễn Văn Thể đã đảm nhận chức vụ này từ năm 2017 và mới được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XV.
Vì vậy, nhân sự được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm lần này là nhân sự mới, thay cho ông Nguyễn Văn Thể.
Theo đó, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, được giới thiệu để Quốc hội xem xét, phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Kỳ họp thứ 4 sắp tới.
© Ảnh : TTXVN - Lê Trí DũngBế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII
Bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.10.2022
Bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

Ông Nguyễn Văn Thắng là ai?

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê tại Hà Nội, có trình độ Tiến sĩ kinh tế. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Trước đó, trong giai đoạn 2011-2014, ông Nguyễn Văn Thắng là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietinbank.
Năm 2016, ông được bầu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong cùng năm này, ông trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Tháng 7/2018, Bộ Chính trị đã luân chuyển, chỉ định ông Nguyễn Văn Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 – 2020, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Container vận tải đang được xếp lên tàu tại Cảng Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2022
Bộ Giao thông Vận tải sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thế nào trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang?
Từ tháng 7/2019, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ngày 11/10/2020, ông Nguyễn Văn Thắng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала