«Napoléon mới». Dân Đức thấy bị xúc phạm khi Zelensky tuyên bố về Nam Kuril

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky tham dự cuộc họp với quân đội
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky tham dự cuộc họp với quân đội - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả của tờ báo Đức Die Welt đã chỉ trích Vladimir Zelensky vì động tác ký sắc lệnh công nhận Nam Kuril là «lãnh thổ của Nhật Bản hiện do Nga chiếm đóng».
Độc giả của báo Đức gọi Zelensky là mối nguy hại lớn nhất đối với nhân loại.

"Có vẻ như Zelensky dần dần mất nối kết với thực tế và tốt hơn là nên tránh xa anh ta", - Sputnik dẫn lời bình luận từ devil's advocate.

Người dùng mạng với bí danh jens h. gọi Zelensky là "Napoleon mới".

"Ông ta cần chọn người kế nhiệm và tiến hành buổi dạ tiệc vui vẻ với những triệu USD của mình. Ông ta không phải là thủ lĩnh phương Tây, và không đòi hỏi gì được», - độc giả Oliver Z. tuyên bố.

"Tay diễn viên này, người đột nhiên trở thành triệu phú ở một đất nước nghèo đói và tham nhũng, bây giờ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa", - Joachim R. ca thán.
Còn Dirk D. cho rằng Zelensky là hiện thân của mối nguy hại lớn nhất đối với nhân loại.
"Bố Joe ơi, hãy thu lấy bao diêm trong tay cậu học trò của ông đi", - Kim V. chế nhạo.
Chim hải âu trên mũi Vasin của đảo Urup - hòn đảo thuộc nhóm đảo phía nam quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.10.2022
Zelensky công nhận quần đảo Nam Kuril là "lãnh thổ bị Nga chiếm đóng"

"Thật không thể tin nổi là Zelensky gần như chẳng thèm quan tâm gì đến giải pháp hòa bình cho tình hình", - Brigitta B. kết luận.

Ủng hộ Nhật Bản

Trước đó, được biết Verkhovnaya Rada Ukraina đã thông qua nghị quyết "Kêu gọi Cộng đồng Quốc tế về vấn đề Lãnh thổ phương Bắc của Nhật Bản", trong đó ủng hộ lập trường của Nhật Bản về chủ quyền với những hòn đảo Nam Kuril thuộc Nga. Vladimir Zelensky đã ký duyệt văn kiện này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала