- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraina thất vọng với Javelin

© Ảnh : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben HoutkooperTổ hợp chống tăng Javelin
Tổ hợp chống tăng Javelin  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các tổ hợp Javelin của phương Tây phát nổ trong tay vì chúng cũ và ẩm ướt, vì vậy quân đội Ukraina thích vũ khí đáng tin cậy của Liên Xô hơn, chỉ huy trung đội xe tăng, trung sĩ Beslan với biệt danh "Bes" nói với Sputnik.
“Có một trường hợp như vậy khi kẻ thù bắn ra từ Javelin, và đầu của đối phương bị xé toạc ra dođạn nổ - đạn bị ẩm ướt”, - Beslan nói.
Sĩ quan này đã tận mắt nhìn thấy vụ việc-trong kính ngắm. Kẻ thù định bắn vào xe tăng của Beslan, nhưng Javelin đã phát nổ trên tay hắn. Quả đạn mất kiểm soát và "bay theo một hướng không xác định".
"Chúng đã nằm trong nhà kho trong 8 hoặc 9 năm. Chúng bị ẩm", - Beslan dự đoán.
Kể từ đó, trên khu vực mặt trận của mình ở DNR, những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina đã ngừng sử dụng Javelin, mà đã quay trở lại với các loại vũ khí đáng tin cậy của Liên Xô.

"Họ sử dụng tên lửa phản lực, súng phóng lựu gắn tự động… Vũ khí của chúng ta đã và sẽ ngày càng tốt hơn", - sĩ quan xác nhận.

“Terminator”  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Terminator của Nga chịu được tên lửa Javelin

Bơm vũ khí cho Ukraina

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov trước đó đã nói rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraina chỉ kéo dài xung đột, kéo dài sự thống khổ của chế độ Kiev và làm gia tăng số lượng nạn nhân. Liên bang Nga trước đó đã gửi công hàm tới tất cả các nước, trong đó có Mỹ, về việc cung cấp vũ khí cho Ukraina. Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng bất kỳ chuyến hàng nào chở vũ khí cho Ukraina sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала