Mục đích chuyến thăm Croatia của Phó Chủ tịch nước Việt Nam

© Ảnh : Bùi Lâm Khánh - TTXVNPhó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bắt đầu chuyến thăm chính thức Croatia
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bắt đầu chuyến thăm chính thức Croatia - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chiều 9/10 (theo giờ địa phương), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến Thủ đô Zagreb, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Croatia.
Tháp tùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh cùng các đồng chí lãnh đạo khác.
Đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn tại sân bay quốc tế Zagreb có Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Croatia phụ trách Ngoại thương và Hợp tác Phát triển Zdenko Lucić, Đại sứ Việt Nam tại Hungary kiêm nhiệm Croatia Nguyễn Thị Bích Thảo, Đại sứ Cộng hòa Croatia tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam Ivan Velimir Starcevic cùng tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ Việt Nam tại Hungary kiêm nhiệm Croatia.
Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary kiêm nhiệm Croatia và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Croatia.
Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam  - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2022
Các hoạt động trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cuba
Tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Hungary kiêm nhiệm Croatia Nguyễn Thị Bích Thảo bày tỏ niềm vui và vinh dự được đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quan hệ ngoại giao hai nước cũng như thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới cơ quan đại diện ngoại giao cũng như cộng đồng người Việt Nam tại đây.
Về mối quan hệ Việt Nam-Croatia, Phó Chủ tịch nước vui mừng trước những thành tựu hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa... mà hai nước đã đạt được. Đặc biệt, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của Croatia trong việc hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19.
Phó Chủ tịch nước đánh giá hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh các quan hệ hợp tác song phương bởi cơ hội và tiềm năng còn rất nhiều. Việt Nam là cửa ngõ giúp Croatia vào các nước Đông Nam Á và Croatia cũng là nơi để các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư tại các nước châu Âu.
Thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo chân thành cảm ơn Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã đến thăm, nói chuyện.
Tổng Công tố Viện Kiểm sát Liên bang Nga chính thức thăm Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.10.2022
Tổng Công tố Viện Kiểm sát Liên bang Nga chính thức thăm Việt Nam
Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo cho biết sẽ cùng tập thể cán bộ tiếp tục làm tốt vai trò của cơ quan đại diện ngoại giao tại Croatia, hỗ trợ cộng đồng phát triển vững mạnh, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Croatia ngày càng phát triển.
Theo chia sẻ của Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo với TTXVN, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1994, đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Croatia nhằm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Croatia, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) trong bối cảnh hai nước bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19.
Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo cho biết trong thời gian qua, quan hệ chính trị-ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Croatia phát triển tốt đẹp. Hai bên tích cực trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trong nhiều năm qua.
Joe Biden và Nguyễn Phú Trọng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2022
Biden muốn thăm Việt Nam và gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo khẳng định chuyến thăm Cộng hòa Croatia của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân là dịp để lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Cộng hòa Croatia khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai nước, cũng như hợp tác giữa Việt Nam và EU. Đây cũng là dịp để Việt Nam vận động các nước thành viên EU phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), kiến nghị để EC dỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam.
Đại sứ bày tỏ tin tưởng sau chuyến thăm này, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Croatia sẽ ngày càng được đẩy mạnh, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.
Lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ trao đổi, xem xét khả năng triển khai hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như hàng hải, đóng tàu, logistics, năng lượng sạch; thúc đẩy hợp tác du lịch, giáo dục và đào tạo.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала