- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Belarus gọi các nhiệm vụ của nhóm lực lượng chung với Nga

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.10.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cho biết hôm thứ Ba rằng nhiệm vụ của nhóm quân chung do nước cộng hòa và Liên bang Nga triển khai hoàn toàn phục vụ mục đích phòng thủ, nhằm ứng phó với tình huống gần biên giới.

"Các nhiệm vụ của nhóm quân đội chung trong khu vực hoàn toàn mang tính chất phòng thủ. Và tất cả các hoạt động đang được thực hiện hiện nay đều nhằm mục đích đáp trả tương xứng các hành động gần biên giới của chúng ta", - dịch vụ báo chí của Bộ trưởng dẫn lời Bộ trưởng cho biết.

Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thống Belarus hướng dẫn tiếp nhận và triển khai quân đội Nga tại Belarus
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng giải thích rằng bản thân việc tập hợp lực lượng chung theo khu vực là một tổ chức phức tạp, bao gồm nhiều thành phần.
"Trong thời gian hoạt động của thành phần quốc phòng này của Liên minh Quốc gia đã có nhiều lựa chọn khác nhau để triển khai và sử dụng lực lượng này. Triển khai đồng thời tất cả các hệ thống trong trường hợp có mối đe dọa rõ ràng hoặc triển khai theo từng giai đoạn phù hợp với tình hình", - ông lưu ý.
Bộ trưởng nói thêm rằng, xuất phát từ các mối đe dọa cụ thể, việc tập hợp lực lượng chung có thể được thực hiện để bảo vệ một số hướng nhất định.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала