Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920
Biển Đông
Tin tức, sự kiện, quan điểm, bình luận về tình hình Biển Đông, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo.

Việt Nam muốn Belarus ủng hộ lập trường về Biển Đông

© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangThủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Cộng hòa Belarus tại Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Cộng hòa Belarus tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.10.2022
Đăng ký
Việt Nam khẳng định coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Belarus và kỳ vọng Minsk ủng hộ quan điểm, lập trường của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông.
Việt Nam cũng đề nghị Belarus tạo điều kiện thuận lợi để có thêm nhiều hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản, thủy hải sản, có thể vào được thị trường Belarus, góp phần cân đối thương mại giữa hai nước.

Biểu tượng cao quý của tình hữu nghị Việt Nam - Belarus

Chiều 11/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou đến chào nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Đại sứ Uladzimir Baravikou nhận nhiệm vụ tại Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2022).

“Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, hoan nghênh những bước tiến triển tích cực trong hợp tác song phương thời gian qua, nhất là quan hệ chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra”, - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Đề cập về các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và triển khai đối ngoại của Việt Nam trong năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc hai nước trao tặng lẫn nhau trang thiết bị và vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, góp phần giúp hai nước vượt qua đại dịch.
Thủ tướng Việt Nam cũng coi đây là biểu tượng cao quý của tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Đề nghị Belarus ủng hộ Việt Nam ở Biển Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, nhằm thảo luận cụ thể các biện pháp tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Belarus, đặc biệt là hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước nói riêng cũng như với Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) nói chung, đưa quan hệ kinh tế-thương mại phát triển ngang tầm với quan hệ hữu nghị truyền thống.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Belarus quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Belarus.
Đáng chú ý, người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Belarus ủng hộ quan điểm, lập trường của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông.

Đề nghị Belarus tạo điều kiện cho hàng hoá Việt Nam

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đánh giá cao kết quả khóa họp 15 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học kỹ thuật tháng 03/2022 vừa qua.
Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị hai bên tận dụng hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EAEU.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong nông nghiệp, công nghiệp ô tô, phối hợp bảo đảm an ninh lương thực và năng lượng.
Ông Chính cũng đề nghị Belarus tạo điều kiện thuận lợi để có thêm nhiều hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản, thủy hải sản, có thể vào được thị trường Belarus, góp phần cân đối thương mại giữa hai nước.

Belarus coi trọng quan hệ với Việt Nam

Về phần mình, Đại sứ Uladzimir Baravikou khẳng định, Belarus coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước.
Đại sứ nhất trí cao với những định hướng thúc đẩy hợp tác được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu tại cuộc gặp.
Ông Baravikou cũng khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, trọng tâm là kinh tế-thương mại.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng cũng đề Đại sứ Uladzimir Baravikou trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan phía Việt Nam để thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2022
Việt Nam và Belarus thảo luận triển vọng giải quyết xung đột ở Ukraina
Lãnh đạo Chính phủ cũng tin tưởng với kinh nghiệm công tác của mình, Đại sứ Uladzimir Baravikou sẽ có nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành của Việt Nam sẽ tạo điều kiện để Đại sứ hoàn thành tốt trọng trách của mình.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала