- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Điện Kremlin: Stoltenberg thừa nhận NATO tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraina

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhCuộc họp của Hội đồng Nga-NATO ở Brussels
Cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việc Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg so sánh chiến thắng của Nga với thất bại của liên minh có thể được coi là sự thừa nhận rằng NATO đang chiến đấu bên phía Ukraina, phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với các phóng viên.
Trước đó, Stoltenberg nói rằng thất bại của Ukraina sẽ là "thất bại và là mối đe dọa đối với tất cả chúng ta."
“Có thể,” – ông Peskov nói khi trả lời câu hỏi, liệu tuyên bố như vậy của Stoltenberg có thể được coi là sự thừa nhận rằng NATO đang chiến đấu bên phe Ukraina hay không.
Thủ tướng Ukraina Arseniy Yatsenyuk giao lưu với lính Mỹ trong thời gian cuộc tập trận chung Fearless The Guardian - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sĩ quan Mỹ tiết lộ vai trò của đặc nhiệm NATO ở Ukraina

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала