Điện Kremlin bình luận về phát ngôn của ông Biden về việc đàm phán với Tổng thống Putin

© Sputnik / Mikhail Metzel / POOL / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp ở Geneva tại Villa La Grange
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp ở Geneva tại Villa La Grange - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga không bao giờ từ chối đàm phán, nhưng nếu phía đối tác không muốn tiếp xúc, thì Moskva sẽ không thúc ép, trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, bình luận về phát ngôn của nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden.

“Đối với những tuyên bố của Biden mà ông ấy thấy chẳng có ích lợi gì trong cuộc gặp. Tôi có thể nói rằng Nga không bao giờ từ chối các cuộc đàm phán và bất kỳ cuộc tiếp xúc quốc tế hữu ích nào. Chúng tôi không bao giờ gạt bàn tay đang dang ra, nhưng nếu chúng tôi cảm thấy và hiểu rằng đối tác vì lý do này hay lý do khác mà không muốn đối thoại, thì chúng tôi cũng không thúc ép”, - ông Ushakov nói với các phóng viên.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.10.2022
Độc giả Anh thúc giục Biden im lặng sau những lời bàn tán về Putin
Trước đó, ông Biden nói rằng hiện tại ông không thấy có ích gì khi hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала