Myanmar muốn mua 2 triệu tấn xăng và khoảng 4 triệu tấn dầu diesel mỗi năm từ Nga

© Ảnh : Dịch vụ Báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhChủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước, Thủ tướng Min Aung Hlein
Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước, Thủ tướng Min Aung Hlein - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Myanmar dự định mua 2 triệu tấn xăng và khoảng 4 triệu tấn dầu diesel mỗi năm từ Nga, một phái đoàn bao gồm các bộ trưởng năng lượng và điện của nước cộng hòa này đã đến để đàm phán tại Tuần lễ Năng lượng Nga, Đại sứ Lwin Oo nói với Sputnik.

"Myanmar muốn mua 2 triệu tấn xăng và 4,2 triệu tấn dầu diesel mỗi năm từ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói chuyện với Thủ tướng Min Aung Hlaing của chúng tôi và đã đồng ý với việc giao hàng này, chúng tôi hiện đang thỏa thuận về các chi tiết thanh toán, sử dụng đồng rúp hay đồng nhân dân tệ", - đại sứ nói.

Ông lưu ý rằng phái đoàn bao gồm các bộ trưởng đồng minh của Myanmar, bao gồm Bộ trưởng Năng lượng Myo Myint Oo và Bộ trưởng Điện lực Thaung Han.
Địa điểm sản xuất LNG 2 ở Bắc Cực - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2022
Nga và Myanmar đàm phán về việc cung cấp LNG
Tuần lễ Năng lượng Nga diễn ra tại Matxcơva từ ngày 12 đến 14/10. Sputnik đóng vai trò là đối tác thông tin của diễn đàn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала