Tại Syria ghi nhận hơn 750 trường hợp nhiễm bệnh tả

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhMột bác sĩ trong phòng thí nghiệm.
Một bác sĩ trong phòng thí nghiệm. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Số trường hợp xác nhận nhiễm bệnh tả ở Syria đã vượt quá 750 người, 29 ca tử vong, Bộ Y tế nước này thông báo.
“Số trường hợp mắc bệnh tả được xác nhận bằng test nhanh trong phòng thí nghiệm đã tăng lên đến 757 người”, - thông báo viết.
Theo Bộ Y tế, tỉnh Aleppo, nơi ghi nhận 477 người nhiễm bệnh, vẫn là nơi tập trung dịch tả lớn nhất, tiếp theo là Deir ez-Zor và Al-Haseke, cũng như Raqqa và Latakia. Ở thủ đô Damascus ghi nhận 8 ca nhiễm và 1 ca tử vong.
Bộ lưu ý rằng trong hầu hết các trường hợp bệnh nhân tử vong là do đến cơ sở y tế quá muộn hoặc mắc các bệnh mãn tính.
Nhà khoa học trong phòng thí nghiệm. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2022
Chuyên gia dịch tễ học nêu 4 lý do tái xuất những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
Tuần trước WHO cho biết ở Syria trong sáu tuần qua đã có hơn 10 nghìn trường hợp nghi mắc bệnh tả, trong 9 tháng qua có 27 nước báo cáo căn bệnh này đã bùng phát trở lại.
Truyền thông trước đó đưa tin kết quả kiểm tra ở tỉnh Aleppo đã phát hiện các mẫu bệnh tả trong nước thải và tại một nhà máy sản xuất đá viên, nhà máy này ngay lập tức bị đóng cửa sau đó. Theo các báo, nguyên nhân bùng phát có thể là do lấy nước từ sông Euphrates.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала