- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hà Lan sẽ cung cấp hệ thống phòng không và hệ thống phòng thủ tên lửa cho Ukraina

© Ảnh : Twitter/U.S. Embassy KyivViện trợ quân sự của Mỹ đến Kiev
Viện trợ quân sự của Mỹ đến Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hà Lan sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa và hệ thống phòng không trị giá hơn 15 triệu euro cho Ukraina, Bộ Quốc phòng nước này cho biết.

"Hà Lan sẽ cung cấp tên lửa để tăng cường hơn nữa khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa của Ukraina... Việc chuyển giao tên lửa trị giá hơn 15 triệu euro đang được thực hiện sau các cuộc không kích gần đây của Nga nhằm vào Ukraina", - Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết trong tuyên bố.

Quân đội Ukraina tập trận gần Mariupol - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Hà Lan và Đức dự kiến cùng huấn luyện binh sĩ Ukraina rà phá bom mìn
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren cho biết bên lề cuộc họp các Bộ trưởng Ngoại giao NATO tại Brussels rằng Hà Lan có kế hoạch cung cấp thêm tên lửa và đạn dược cho Ukraina. Bà cũng cho biết, Hà Lan sẽ tiếp tục cử các giảng viên của mình sang huấn luyện quân đội Ukraina tại Anh.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала