Nga bắt giữ những kẻ phá hoại âm mưu làm nổ Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ

© Ảnh : Nikolay Rykov/TurkStreamDòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ
Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Điện Kremlin: những kẻ phá hoại đã bị bắt khi đang cố gắng làm nổ tung Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Nga.
Nga đã bắt giữ những kẻ phá hoại với âm mưu làm nổ đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ", thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết.
Hôm thứ Hai, tại cuộc họp cấp tốc với các thành viên của Hội đồng Bảo an, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Kiev đang cố gắng thực hiện vụ nổ phá hoại một trong những phần của hệ thống dẫn khí đốt "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ".
Hôm nay, ông Putin cũng nói về điều này trong cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Tổng thống Nga V.Putin gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ R. T. Erdogan - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2022
Tổng thống Putin nói với Erdogan về nỗ lực của Kiev gây nổ ở Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ

"Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ"

"Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" là đường ống xuất khẩu khí đốt bao gồm hai tuyến. Một tuyến trong đó được thiết kế để cung cấp khí đốt từ Nga qua Biển Đen đến Thổ Nhĩ Kỳ, và tuyến thứ hai - cho các nước Nam và Đông Nam Âu. Công suất thiết kế của đường ống đạt 31,5 tỷ mét khối hàng năm. Đường ống dẫn khí bắt đầu hoạt động vào tháng 1 năm 2020.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала