Người Đức mỉa mai Scholz sau phát biểu của Putin

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Đức Olaf Scholz
Thủ tướng Đức Olaf Scholz - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả của tờ báo Đức Die Welt bất ngờ tích cực thảo luận về tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Moskva sẵn sàng nối lại nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua nhánh còn lại của đường ống Nord Stream.
Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ có ý nghĩa nếu đường ống tiếp tục được khai thác vận hành và đảm bảo an toàn.
"Tôi không muốn các con mình chết cóng, khí đốt và gas ở đâu thưa ngài Scholz?" - người dùng mỉa mai Thủ tướng Đức.
Một bình luận viết:

“Để cung cấp nguồn cung tốt nhất cho người dân nước Đức, nên tập trung vào năng lượng rẻ. Chính phủ Đức nên nghĩ về người dân của mình, chứ không phải về lợi ích phục vụ cho chủ nghĩa đế quốc Hoa Kỳ," -một bình luận nhấn mạnh.

Hai vợ chồng cao tuổi - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2022
Người về hưu ở Đức đối mặt với cảnh bần cùng khi không có khí đốt từ Nga
"Rốt cuộc vấn đề là gì? Ông Putin nói đúng! Hãy cảm ơn và chấp nhận lời đề nghị", - một người khác bày tỏ.
Người đọc cũng cho rằng, “Putin vẫn luôn đề nghị cung cấp khí đốt, còn đối với Mỹ, quốc gia đã phá hoại dự án Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream), ông ấy hoàn toàn đúng”.
Trước đó, phát biểu tại diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga, Tổng thống Putin lưu ý rằng Nga sẵn sàng nối lại nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua nhánh còn lại của đường ống Nord Stream, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng quyết định thuộc về Liên minh châu Âu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала