- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraina muốn mua vũ khí mẫu Liên Xô ở châu Phi

CC BY 4.0 / Dịch vụ báo chí của Bộ Ngoại giao Ukraina / Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina Dmytry Kuleba
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina Dmytry Kuleba - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Dmitry Kuleba nói trong một cuộc trò chuyện với những người gọi điện chơi khăm là Ukraina muốn mua vũ khí mẫu Liên Xô từ các quốc gia châu Phi.

"Chúng tôi trong tình hình này nảy ra một số quan tâm... Thăm dò các quốc gia xem khả năng mua một số loại vũ khí nhất định từ kho dự trữ khí tài kiểu Liên Xô của họ", ông Kuleba nói khi trao đổi qua điện thoại với hai nhân vật gọi điện chơi khăm (pranker) Vovan và Lexus, những người giả danh cựu đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul, - video được đăng trên kênh Telegram của họ.

Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đang thúc đẩy Ukraina đàm phán với các nhà lãnh đạo châu Phi để kéo họ đứng về phía mình, nhưng trong số các quốc gia châu Phi có nhiều nước thân Nga hoặc có quan điểm trung lập.
"Tôi thấy một số quốc gia ở châu Phi có thể thuyết phục được họ về điều gì đó... Nhưng tôi cũng thấy những quốc gia rõ ràng có quan điểm thân Nga cứng rắn hoặc trung lập một cách cứng nhắc, không thể thuyết phục họ về bất cứ điều gì", - ông Kuleba giải thích.
Giao tranh ở Khu tả ngạn Mariupol - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Vũ khí Liên Xô đã chứng tỏ chất lượng của mình ở Ukraina
Theo ý kiến của ông, tình hình này khá có lợi cho các nước châu Phi, còn các chính trị gia châu Phi tìm cách kiếm lợi chủ yếu là cho bản thân họ.
"Trong quá trình theo đuổi châu Phi chúng tôi đang động viên một số nhà lãnh đạo châu Phi tìm cách thu lợi ích từ tình thế hiện nay, thay vì chuyện đứng về bên này hay bên kia... Tôi cảm thấy hình như đối với châu Phi chúng ta hơi thái quá. Tự nhiên thành ra chạy đua để giành châu Phí", - ông nói thêm.
Vào đầu tháng 10 ông Kuleba đã thực hiện chuyến công du các nước châu Phi đầu tiên trong lịch sử ngoại giao Ukraina. Trong khi đó các quan chức ở Senegal nói với ông rằng phương Tây đang chiến đấu với Nga, và người Nga và người Ukraina là một dân tộc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала