- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hoa Kỳ đe dọa trừng phạt cá nhân, pháp nhân nước ngoài vì hợp tác với tổ hợp công nghiệp quân sự Nga

© Sputnik / Alexey Agaryshev / Chuyển đến kho ảnhBộ Tài chính Mỹ
Bộ Tài chính Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.10.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) — Chính quyền Hoa Kỳ có quyền hạn rộng rãi và sẵn sàng sử dụng chúng để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ cá nhân và pháp nhân nước ngoài nào sẽ hỗ trợ tổ hợp công nghiệp-quân sự của Nga, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết.
Họ đã thêm một lời giải thích thích hợp vào danh sách "câu hỏi thường gặp" về các lệnh trừng phạt chống Nga.
"Có" - khi trả lời câu hỏi về việc liệu các công ty không phải của Mỹ có nguy cơ bị trừng phạt vì cung cấp đạn dược và các sản phẩm quân sự khác cho Nga hay hỗ trợ tổ hợp công nghiệp-quân sự của Nga hay không.
Phòng giao dịch tiền tệ Hồng Kông - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2022
Hoa Kỳ đưa 5 công ty Trung Quốc vào «sổ đen» vì «tội» hợp tác với quân đội Nga
"Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (Bộ Ngân khố Hoa Kỳ) sẵn sàng sử dụng quyền hạn rộng rãi của mình chống lại các cá nhân và tổ chức nước ngoài cung cấp bom, đạn và hỗ trợ khác cho tổ hợp công nghiệp-quân sự của Liên bang Nga, cũng như tư nhân, các công ty quân sự hoặc các nhóm bán quân sự tham gia hoặc hỗ trợ cuộc tấn công bất hợp pháp và phi lý của Liên bang Nga vào Ukraina", - thong báo cho biết.
Các biện pháp trừng phạt phong tỏa có thể được áp dụng đối với những người vi phạm, liên quan đến việc đóng băng tài sản trong quyền tài phán của Hoa Kỳ và cấm giao dịch với công dân và công ty Mỹ.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала