NATO sẽ không sử dụng vũ khí chiến đấu trong tập trận răn đe hạt nhân

© Ảnh : Public domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. Clayton LenhardtNATO
NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vũ khí chiến đấu sẽ không được sử dụng trong các cuộc tập trận hạt nhân "Steadfast Noon" ("Buổi trưa kiên cường") của NATO - liên minh tuyên bố.
Theo lịch trình, cuộc tập trận răn đe hạt nhân của NATO "Steadfast Noon" với phần tham gia của 14 nước và đến 60 máy bay quân sự sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 30 tháng 10, - đại diện liên minh cho biết.
"Vũ khí chiến đấu sẽ không được sử dụng", - trong văn kiện nêu rõ.
Trước đó vào thứ ba, người ta biết tuần tới NATO sẽ tổ chức tập trận Steadfast Noon đã lên kế hoạch từ lâu. Theo Tổng thư ký Liên minh Jens Stoltenberg, đây là "các bài tập hàng năm thông thường nhằm đảm bảo răn đe an toàn, hiệu quả".
Trả lời câu hỏi liệu các quốc gia NATO có thảo luận về khả năng hủy bỏ việc này trong tình huống quốc tế căng thẳng hiện tại hay không, tổng thư ký đảm bảo cuộc diễn tập như vậy, ngược lại, ngăn chặn sự leo thang và sự hủy bỏ sẽ trở thành tín hiệu yếu đuối.
Cuộc tập trận hải quân AMAN 2021 ở Biển Ả Rập - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2022
Nga, Iran và Trung Quốc tập trận chung ở Ấn Độ Dương
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала