Ông Tất Thành Cang bật khóc trước toà

© Ảnh : Nguyễn Thành Chung - TTXVNThành phố Hồ Chí Minh: Xét xử sơ thẩm vụ án tại Công ty Xây dựng Tân Thuận
Thành phố Hồ Chí Minh: Xét xử sơ thẩm vụ án tại Công ty Xây dựng Tân Thuận - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.10.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chiều 14/10, trong phiên tòa xét xử vụ bán rẻ dự án Phước Kiển, Ven Sông, tự bào chữa, bị cáo Tất Thành Cang thừa nhận trách nhiệm của mình và bật khóc xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới.
Tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thành ủy TPHCM) cùng 9 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Tự bào chữa, bị cáo Tất Thành Cang cảm ơn đại diện cơ quan công tố đã ghi nhận cho mình nhiều tình tiết giảm nhẹ.
Ông Cang xin chịu trách nhiệm, thừa nhận thiếu sót khi có bút phê đồng ý cho Công ty Tân Thuận chuyển nhượng dự án Phước Kiển và mong muốn chín bị cáo còn lại không đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, nhận ra trách nhiệm của bản thân mình và tự khắc phục.
Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2022
Vụ án Tất Thành Cang: Điều tra lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai
Ông Cang cho biết trong giai đoạn 2013 - 2016, nhân sự tại Thành ủy TP.HCM có nhiều biến động, xáo trộn nên ông phải xử lý nhiều công việc. Khi phát hiện có sai phạm trong việc chuyển nhượng, ông đã rất quyết tâm trong việc chỉ đạo xử lý hậu quả, việc phát sinh tiền lãi sau khi hủy hợp đồng chuyển nhượng nằm ngoài mong muốn, ý chí chủ quan của ông.
Về dân sự, ông Cang trình bày đại diện Viện Kiểm sát xác định thiệt hại trong vụ chuyển nhượng dự án Phước Kiển đã được khắc phục nhưng cơ quan tố tụng vẫn đang kê biên 1 căn nhà của ông. Từ đó, cựu Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị tòa xem xét.
Xét xử vụ án IPC và SADECO: Đề nghị tuyên phạt Tất Thành Cang 12 đến 14 năm tù - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.01.2022
Bị cáo Tất Thành Cang ‘không ăn năn, hối cải’: Đề nghị mức án 12-14 năm tù giam
Tiếp đó, khi nhắc tới ông Phạm Văn Thông (phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM), ông Cang nghẹn giọng rồi bật khóc. Ông Cang cho rằng mức án 8 năm tù mà viện kiểm sát đề nghị đối với ông Thông là quá nặng.
Theo bị cáo Cang, mức án 8 năm tù mà Viện Kiểm sát đề nghị đối với ông Thông là quá nặng. Trong quá trình công tác, ông Thông luôn hoàn thành nhiệm vụ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, ông Cang xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới.
Cuối cùng, ông Cang mong tòa xem xét, đánh giá toàn bộ nội dung vụ án nhằm có một phán quyết công tâm, khách quan.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала