Nga có thể đảm đương vai trò thủ lĩnh trong sự nghiệp phát triển năng lượng châu Phi

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhHội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi.
Hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.10.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ông Andrzej Ayuk đứng đầu Phòng Năng lượng Châu Phi tuyên bố rằng Châu Phi đã rút kinh nghiệm từ thực tế khủng hoảng năng lượng ở Châu Âu và muốn hợp tác với Matxcơva bởi Nga có thể đóng vai trò chính yếu trong nền năng lượng của lục địa này.

"Đối với chúng tôi, khủng hoảng đã là bài học cho thấy rằng không thể dựa dẫm vào người khác mà cần phải tự chăm lo cho bản thân", - ông Ayuk nhận định và nói thêm rằng châu Phi cần «chuỗi trao đổi tài nguyên bền vững», cũng như quan hệ đối tác với «những người bạn chân chính từ nước Nga».

Cape Town (Nam Phi) - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.10.2022
Người châu Phi tố Pháp ghen tị với Nga
Ông giải thích tuyên bố của mình bằng thực tế là không ai có thể hiểu rõ hơn về lọc dầu và sự phát triển các dự án cơ sở hạ tầng hơn là Nga. Ông Ayuk cho rằng nếu châu Phi chịu phụ thuộc vào các nước khác thì chắc chắn sẽ gây hại cho sự phát triển của các quốc gia trên lục địa này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала