Phòng không Nga phá kỷ lục về phạm vi hủy diệt

© Sputnik / Sergey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa phòng không S-400 "Triumph" của trung đoàn phòng không ở Feodosia, Crimea. Lưu trữ ảnh
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của trung đoàn phòng không ở Feodosia, Crimea. Lưu trữ ảnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các hệ thống phòng không (AD) của Lực lượng vũ trang Nga được triển khai tại tỉnh Belgorod đã phá kỷ lục thế giới về phạm vi tiêu diệt trên không, theo Militarywatch magazine.
Hai máy bay Ukraina - Su-27 và Su-24 đã bị vô hiệu hóa. Cả hai đều đang di chuyển ở độ cao thấp, bay lên để phóng các mảng tên lửa rồi lại hạ xuống trước khi bị các khẩu đội tên lửa đất đối không của Nga, đặc biệt là hệ thống S-300V4, bắn trúng.
Phi đội bay MIG-31 thuộc Không lực Vũ trụ Nga vừa thực hiện việc phóng tên lửa siêu thanh có độ chính xác cao thuộc tổ hợp “Kinzhal” - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2022
Ở Mỹ lo sợ về kế hoạch chế tạo tên lửa siêu thanh của Nga
Hệ thống S-300V4 được đưa vào trang bị cho quân đội Nga vào đầu những năm 2010. Nó có tính cơ động cao hơn, thời gian thiết lập ít hơn và khả năng vượt trội chống tên lửa hành trình và đạn đạo. Hệ thống sử dụng bánh xích thay vì xe bánh lốp.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала