Quan chức Khánh Hoà “bay ghế” vì liên quan nạn “phân lô bán nền”

© Ảnh : ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒAÔng Nguyễn Trí Tuân, Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Khánh Hòa
Ông Nguyễn Trí Tuân, Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Khánh Hòa - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.10.2022
Đăng ký
Ông Nguyễn Trí Tuân, Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Khánh Hòa, vừa bị cách chức vì có sai phạm trong thời gian công tác tại huyện Cam Lâm.
Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025, có ông Lâm là thành viên, đã có sai phạm trong công tác đất đai, để xảy ra tình trạng "phân lô, bán nền" tràn lan tại địa phương.

Cách chức, kỷ luật hàng loạt cán bộ

Ngày 16/10, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hoà đã ra quyết định cách chức đối với ông Nguyễn Trí Tuân, Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Khánh Hòa.
Nguyên nhân được đưa ra là do ông Tuân bị xác định có liên quan đến sai phạm trong công tác đất đai, trong đó có thủ tục hiến đất làm đường khi ông Tuân còn công tác tại huyện Cam Lâm.
Theo đó, ông Tuân nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025, nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Đến ngày 1/4/2021, ông Tuân được điều động về làm Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Khánh Hòa.
Theo tờ trình số 138-TTr/UBKTTU, ban hành ngày 18/8/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã có vi phạm trong quy chế làm việc.
Đơn vị này đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để UBND huyện tự đặt ra thủ tục "hiến đất" làm đường không đúng thẩm quyền, cho phép nhiều trường hợp tặng cho đất, tự nguyện trả lại đất cho nhà nước để làm đường, tách thửa không đúng quy định với diện tích lớn;
Ông Nguyễn Việt Quang. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2022
Lãnh đạo Vingroup: Việt Nam sẽ có Thung lũng Silicon ở Khánh Hoà trong 3 năm tới
Đồng thời, đơn vị này còn được xác định đã không nghiêm túc chấp hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh; để nhiều cán bộ chủ chốt của huyện vi phạm nghiêm trọng pháp luật đất đai đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.
Với những vi phạm trên, huyện Cam Lâm đã cho phép 114 trường hợp cho tặng đất, tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước để làm đường, tách 2.350 thửa đất (có tổng diện tích hơn 57ha), từ đó gây ra nạn “sốt đất”, “phân lô, bán nền” tràn lan tại địa phương.
Tháng 8.2022, Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng thời, cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với các ông Nguyễn Trí Tuân và bà Lê Phạm Thùy Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng thi hành kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Lê Anh Tùng, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cam Lâm.
Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trình cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Lương Dự, nguyên Bí thư Huyện ủy Cam Lâm, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Cam Lâm; ông Nguyễn Hữu Hảo, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Cách đây không lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành quyết định cách chức đối với bà Lê Phạm Thùy Ngân vì đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai trên địa bàn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала