Hà Nội sẽ không còn Hilton Hanoi Opera

© Sputnik / Anastasia GrishinaKhách du lịch uống cà phê trong nhà hàng của khách sạn Metropol trước đêm Giáng sinh ở Hà Nội
Khách du lịch uống cà phê trong nhà hàng của khách sạn Metropol trước đêm Giáng sinh ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.10.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Theo thông tin cập nhật, Khách sạn Hilton Hà Nội sẽ đóng cửa và nâng cấp để ra mắt thương hiệu khách sạn hạng sang Waldorf Astoria Hanoi vào năm 2025.
Thương hiệu khách sạn hạng sang Waldorf Astoria Hotels&Resorts của tập đoàn Hilton mới đây công bố kế hoạch gia nhập thị trường Việt Nam.
Theo đó, khách sạn Hilton Hanoi Opera hiện tại sẽ được chuyển đổi và nâng cấp hoàn toàn thiết kế 187 phòng và suite để gắn với tên thương hiệu mới là Waldorf Astoria Hanoi.
Thương hiệu mới dự kiến được ra mắt vào năm 2025 và tham gia vào hệ thống 9 khách sạn, khu nghỉ dưỡng khác của Hilton tại Việt Nam trong thời gian tới.
Theo Zing, Waldorf Astoria Hotels&Resorts hiện điều hành 6 khách sạn ở Trung Quốc, Thái Lan và Maldives và sẽ mở rộng hơn gấp đôi quy mô tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong vòng 5 năm tới.
Khách sạn nằm từ tầng 47 đến 77 của tòa tháp Landmark 81 - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2022
Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng toan tính điều gì khi đổi tên hàng loạt khách sạn Vinpearl
Guy Phillips, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách phát triển thị trường châu Á và châu Đại Dương, cho biết Hilton sẽ cùng đối tác lâu năm là tập đoàn BRG ra mắt thương hiệu khách sạn cao cấp tại Việt Nam.
Dino Michael, Phó Chủ tịch cấp cao và người đứng đầu toàn cầu, thương hiệu cao cấp Hilton, cho biết, Waldorf Astoria trong danh mục đầu tư toàn cầu sẽ ra mắt bốn loại hình nhà hàng đẳng cấp quốc tế, bao gồm khu vực lounge và quầy bar nổi tiếng thế giới của thương hiệu Waldorf Astoria, khu vực sảnh Peacock Alley, khu vực lounge trên sân thượng và hai nhà hàng đặc trưng.
Hilton Hanoi Opera được xây dựng từ năm 1993 theo kiến trúc kiểu Pháp, nằm trên khu đất có diện tích hơn 5.500 m2. Khách sạn này từng trải qua vài lần đổi chủ, tiêu biểu nhất là sự kiện quỹ VinaCapital mua lại 70% cổ phần (ước tính 43 triệu USD) của đối tác Đức và Pháp hồi năm 2006.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала