Báo Mỹ nói về độ chính xác ấn tượng của tên lửa Iran

© AFP 2023 / HO/Vahid Reza AlaeiThử nghiệm tên lửa đất đối đất Fateh 110
Thử nghiệm tên lửa đất đối đất Fateh 110 - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.10.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tên lửa đạn đạo Fateh-110 và Zolfaghar mà Iran bị cáo buộc có kế hoạch cung cấp cho Nga để sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina, có độ chính xác rất ấn tượng. Ấn bản The Drive của Mỹ viết về điều này.

“Loại vũ khí này rất mạnh với độ chính xác ấn tượng. Đây chính xác là những gì chúng tôi đã viết vào đầu tháng này khi dự đoán Iran, quốc gia sản xuất nhiều loại tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái quân sự, sẽ bán tên lửa đạn đạo cho Nga”, - bài báo cho biết.

Ấn phẩm nhắc lại, cụ thể là vào tháng 1 năm 2020, Zolfaghar đã được sử dụng để tấn công căn cứ không quân Al-Assad ở Iraq.
Tờ The Drive viết:

“Hậu quả của cuộc tấn công này là hơn một trăm quân nhân Mỹ bị chấn thương tinh thần".

Bài báo lưu ý những chiếc Fateh-110 đã được sử dụng vào tháng 3 năm nay để tấn công vào Erbil ở Iraq.
Trụ sở Nghị viện Châu Âu ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.10.2022
EU chuẩn bị gói trừng phạt mới chống lại Iran vì cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga
Vào tháng 10, trên trang 19FortyFive của Mỹ, nhà báo Jack Buckby nhận thấy các tên lửa đạn đạo mà Iran được cho là có kế hoạch gửi tới Nga có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 700 km.
Cùng tháng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani đảm bảo Tehran không cung cấp vũ khí cho Moskva để sử dụng trong các cuộc chiến chống lại Kiev.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала