Indonesia triển khai khí tài quân sự để đảm bảo hội nghị thượng đỉnh G20

© Sputnik / Denis BolotskyHội nghị thượng đỉnh G20 Indonesia 2022
Hội nghị thượng đỉnh G20 Indonesia 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tư lệnh Quân đội Quốc gia Indonesia, Tướng Andika Perkasa cho biết, quân đội nước này sẽ triển khai 12 tàu chiến và 4 máy bay chiến đấu thuộc Không quân Indonesia để đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali vào ngày 15-16/11/2022, hãng thông tấn ANTARA báo cáo.

"Hải quân Indonesia sẽ triển khai 12 tàu chiến đóng quân xung quanh đảo Bali, bao gồm cả việc cung cấp an ninh và hỗ trợ cho các tàu chiến của các nước tham gia", - Perkasa cho biết trong cuộc họp báo tại Jakarta hôm thứ Năm.

Ông cho biết thêm, để đảm bảo an ninh từ trên không cho hội nghị thượng đỉnh, Không quân Indonesia đã chuẩn bị 4 máy bay chiến đấu, đó là 2 chiếc F-16, Su-27 và Su-30. 13 máy bay trực thăng và hai máy bay Hercules cũng đã sẵn sàng.

"Để đề phòng, chúng tôi cũng chuẩn bị một máy bay Boeing VIP", - Perkasa nói.

Theo các lực lượng vũ trang Indonesia, 19 căn cứ không quân cũng đã được chuẩn bị và sẽ được sử dụng trong hội nghị thượng đỉnh G20.
Tướng Perkasa thừa nhận rằng ông đã đích thân đến thăm các địa điểm diễn ra sự kiện nhiều lần để kiểm tra sự phù hợp của chúng về mặt an ninh.

Hội nghị thượng đỉnh G20

Hội nghị thượng đỉnh G20 lần thứ mười bảy sẽ được tổ chức tại Bali vào ngày 15-16 tháng 11 năm 2022. Hội nghị thượng đỉnh sẽ là đỉnh cao của một loạt các cuộc họp cấp bộ trưởng, các nhóm công tác và các nhóm tham gia diễn ra trong năm nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Indonesia.
Ba vấn đề ưu tiên sẽ được nêu ra tại hội nghị thượng đỉnh là kiến ​​trúc chăm sóc sức khỏe toàn cầu, quá trình chuyển đổi sang năng lượng bền vững và chuyển đổi kỹ thuật số.
Cuộc họp G20 tại Jakarta, Indonesia - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.10.2022
Các quan chức Mỹ tìm cách ngăn cản cuộc gặp giữa Putin và Biden trong hội nghị thượng đỉnh G20
G20 là một diễn đàn hợp tác đa phương bao gồm 19 quốc gia và Liên minh châu Âu. G20 chiếm hơn 60% dân số thế giới, 75% thương mại thế giới và 80% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới.
G20 bao gồm Nam Phi, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Ả Rập Xê-út, Argentina, Úc, Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Vương quốc Anh, Ý, Nhật Bản, Đức, Canada, Mexico, Hàn Quốc, Nga, Pháp, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh Châu Âu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала