Khu nhà ở dành cho người tị nạn Ukraina bị đốt trộm ở Đức

© Depositphotos.com / MhcollectionXe cảnh sát ở Đức.
Xe cảnh sát ở Đức. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Những người không rõ danh tính đã phóng hỏa một khu nhà ở dành cho người tị nạn Ukraina ở miền bắc nước Đức. Không có thương vong sau vụ hỏa hoạn, tờ Bild đưa tin.
Được biết, ngọn lửa bùng phát từ bức tường bên ngoài của tòa nhà chính của khu phức hợp khách sạn Schäferbek vào khoảng 21h20 ngày 19/10 theo giờ địa phương. Ngọn lửa bốc lên tận nóc tòa nhà và gây cháy.

“Đến nay, tất cả 14 cư dân của ngôi nhà đã rời khỏi đây. Ba nhân viên làm việc tại đây đều không bị thương”, - đại diện chính quyền địa phương cho biết.

Theo công bố, cảnh sát nói rằng đây là một vụ đốt phá có chủ ý. Được biết, một ngày trước khi xảy ra vụ việc, những người không rõ danh tính đã vẽ hình chữ Vạn ở lối vào tòa nhà.
Một người biểu tình cầm biểu ngữ đọc Người tị nạn luôn được chào đón ở London - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.10.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Người tị nạn Ukraina mất nơi trú ẩn ở Anh

Chính sách của chính phủ đối với người tị nạn

Trước đó, người đứng đầu Bộ Lao động Đức, Hubertus Heil, đã kêu gọi cung cấp quyền lợi cho những người tị nạn Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала