- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.
Lực lượng vũ trang Ukraina pháo kích vào trung tâm Donetsk - Sputnik Việt Nam

LIVE: Xung đột Nga-Ukraina: Diễn biến sự kiện tuần thứ 35

Đăng ký
Ngày 24 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina.
Các nước phương Tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt chống LB Nga. Đại hội đồng LHQ đình chỉ sự tham gia của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina. Ngày 19/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố bắt đầu giai đoạn tiếp theo của chiến dịch đặc biệt.
Diễn biến từ ngày 16/9 đến ngày 23/9:
https://sputniknews.vn/20220916/17864238.html
Diễn biến từ ngày 23/9 đến ngày 30/9:
https://sputniknews.vn/20220923/18042152.html
Diễn biến từ ngày 30/9 đến ngày 7/10:
https://sputniknews.vn/20220930/18203738.html
Diễn biến từ ngày 7/10 đến ngày 14/10:
https://sputniknews.vn/20221007/18379734.html
Diễn biến từ ngày 14/10 đến ngày 21/10:
https://sputniknews.vn/20221014/18565492.html
Mục lục
Mở đầu mớiMở đầu cũ
11:25 28.10.2022
LLVT Ukraina đã bắn hai tên lửa từ HIMARS vào Pervomaisk, đại diện LNR cho biết
Vào lúc 08h30 (giờ Hà Nội), quân đội Ukraina đã bắn hai tên lửa từ hệ thống MLRS HIMARS của Mỹ vào Pervomaisk, Văn phòng đại diện LNR tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung về các vấn đề liên quan đến tội ác chiến tranh của Ukraine (JCCC) đưa tin.
05:38 28.10.2022
Quân Ukraina pháo kích Nova Kakhovka
Quân đội Ukraina dùng MLRS HIMARS pháo kích Nova Kakhovka, hệ thống phòng không bắn hạ 12 tên lửa, đại diện cơ quan tình trạng khẩn cấp của thành phố thông tin cho các phóng viên vào chiều thứ Năm.
21:16 27.10.2022
Tên lửa hàng không không có điều khiển tại sân bay dã chiến trong khu vực tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.10.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Giả thiết từ Trung Quốc: Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ sẽ tác động đến viện trợ của Hoa Kỳ cho Kiev
19:52 27.10.2022
Quân đội Ukraina pháo kích vào quận Kiev ở Donetsk
Quân đội Ukraina đã bắn 10 tên lửa Grad vào quận Kiev ở Donetsk, theo đại diện DNR tại Trung tâm chung về giám sát và điều phối các vấn đề liên quan đến tội phạm quân sự của Ukraina (JCCC) nói hôm thứ Năm.
18:31 27.10.2022
Xe tăng APU trên lãnh thổ của nhà máy Azovstal ở Mariupol - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.10.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
BQP Nga: Khoảng 180 binh sĩ Ukraina thiệt mạng ở các vùng Lugansk và Kharkov
18:20 27.10.2022
Văn phòng của Zelensky thông báo, một cơ sở năng lượng quan trọng bị trúng tên lửa
Văn phòng của Zelensky cho biết, một cơ sở năng lượng quan trọng đã bị trúng tên lửa vào đêm hôm qua, dẫn đến tình trạng thiếu điện ở miền trung Ukraina.
18:12 27.10.2022
18:09 27.10.2022
Quân đội Ukraina pháo kích vào Shakhtyorsk từ HIMARS
Quân đội Ukraina đã bắn ba quả rocket từ hệ thống HIMARS vào Shakhtyorsk ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Donetsk cũng bị bắn phá bởi pháo cỡ nòng 155mm của NATO, văn phòng đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tại Trung tâm Phối hợp Kiểm soát và Điều phối các Vấn đề Liên quan đến Tội phạm Chiến tranh của Ukraina đưa tin.
18:06 27.10.2022
Quyền lãnh đạo LNR Pasechnik đã ký sắc lệnh về việc tăng cường bảo vệ các cơ sở chiến lược
Quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Lugansk Leonid Pasechnik đã ký sắc lệnh về việc tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự công cộng và bảo vệ các cơ sở quân sự và chiến lược, căn cứ nội dung văn bản đăng trên trang mạng của lãnh đạo khu vực.
17:16 27.10.2022
Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraina tăng cường nhóm quân gần biên giới với Belarus
Alexei Gromov, Phó Cục trưởng Tổng cục Tác chiến chính của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraina, cho biết Kiev đã tăng cường tập hợp lực lượng ở phía bắc đất nước, gần biên giới với Belarus.

"Tất cả các sự kiện đang được theo dõi... Hiện tại chưa ghi nhận thấy việc tạo ra nhóm tấn công của kẻ thù từ phía Belarus... Tạm thời chúng tôi đang theo dõi, chúng tôi đã tăng cường nhóm của mình ở hướng bắc, đang phản ứng đầy đủ với tất cả các mối đe dọa", - Gromov cho biết tại một cuộc họp báo.

16:03 27.10.2022
Cảnh báo không kích được công bố trên toàn Ukraina
Các nhà chức trách cho biết cảnh báo không kích đã được ban bố trên khắp Ukraina.
16:01 27.10.2022
Quân đội Ukraina trong ngày qua mất tới 50 người, hai UAV và thiết bị, Dân cảnh DNR cho biết
Hôm qua, quân đội Ukraina đã mất tới 50 người tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk, một lựu pháo 152 mm, hai xe tăng, hai máy bay không người lái và hơn một chục xe bọc thép và ô tô, Lực lượng Dân cảnh DNR cho biết hôm thứ Năm.
15:40 27.10.2022
Cảnh báo không kích được ban bố ở hầu hết các khu vực của Ukraina
Cảnh báo không kích được ban bố ở hầu hết các khu vực của Ukraina, theo bản đồ cảnh báo hàng không trực tuyến do Bộ Các vấn đề kỹ thuật số của Ukraina tạo ra.
Trước đó, hôm thứ Năm, cảnh báo không kích đã được công bố ở khu vực Poltava và Kiev.
15:16 27.10.2022
Quân đội Ukraina mất tới 30 người và một xe tăng tại LNR trong ngày qua
Lực lượng Dân quân Nhân dân của LNR hôm thứ Năm cho biết quân đội Ukraina đã mất tới 30 nhân lực và một xe tăng trong ngày qua.

"Trong 24 giờ qua, nhờ hoạt động tấn công tích cực của các đơn vị Dân quân Nhân dân LNR, địch đã bị thiệt hại nặng nề về nhân lực và trang thiết bị quân sự. Đã tiêu diệt tới 30 binh sĩ, một xe tăng, ba xe bọc thép chở quân, 5 đơn vị xe chuyên dụng", - Bộ cho biết trong một tuyên bố trên kênh Telegram của mình.

15:00 27.10.2022
Cảnh báo không kích ở Kiev
Cảnh báo không kích được ban bố ở Kiev, chính quyền thành phố cho biết.
14:44 27.10.2022
Australia cử 70 quân nhân tới Anh để huấn luyện binh sĩ Ukraina
Australia sẽ cử 70 quân nhân đến Vương quốc Anh vào tháng 1 năm 2023 để huấn luyện binh sĩ Ukraina, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles xác nhận hôm thứ Năm.

"Họ sẽ tới Vương quốc Anh. Chúng tôi đã hứa rằng nhân sự gồm 70 người sẽ đến Vương quốc Anh từ tháng 1 năm sau để tham gia đào tạo quân đội Ukraina, theo sáng kiến của Vương quốc Anh", - Marles nói trong cuộc phỏng vấn với Skynews.

14:31 27.10.2022
Ngân sách của Ukraina nhận được hơn 20 tỷ đô la kể từ ngày 24 tháng 2
Kể từ ngày 24 tháng 2, ngân sách Ukraina đã nhận được 752,3 tỷ hryvnias (khoảng 20,4 tỷ USD), cao hơn 10% so với các khoản thu từ thuế và phí, nghị sĩ Verkhovna Rada Yaroslav Zheleznyak cho biết.
14:16 27.10.2022
Các nhà chức trách của vùng Kherson cho biết trong khu vực này đã thành lập ra trụ sở phòng thủ
Kirill Stremousov, phó lãnh đạo cơ quan quản lý quân sự - dân sự của khu vực Kherson nói với Sputnik rằng trụ sở phòng thủ lãnh thổ đã được thành lập ở khu vực Kherson.
Người đối thoại của hãng tin cho biết: "Trụ sở phòng thủ lãnh thổ của khu vực Kherson đã được thành lập. Cơ quan này thực sự đang hoạt động dưới sự điều hành của các cơ quan chức năng và cơ cấu chịu trách nhiệm về an ninh và bảo vệ khu vực".
Ông nói thêm rằng Vladimir Saldo, quyền thống đốc của khu vực, đã trở thành người đứng đầu trụ sở phòng thủ.
14:09 27.10.2022
Cảnh báo không kích vang lên ở vùng Poltava của Ukraina
Báo động trên không đã được ban bố tại vùng Poltava của Ukraina, các nhà chức trách khu vực cho biết.
14:03 27.10.2022
Quân đội Ukraina pháo kích vào DNR 30 lần trong ngày qua
Quân đội Ukraina đã nã pháo vào lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk 30 lần trong ngày qua, bắn hơn 160 quả đạn vào 10 điểm dân cư, văn phòng đại diện của nước cộng hòa này tại Trung tâm Phối hợp Kiểm soát và Điều phối các Vấn đề Liên quan đến Tội phạm Chiến tranh của Ukraina cho biết.

Kênh Telegram của Bộ cho biết: "Trong 24 giờ qua, phái bộ đã báo cáo về 30 vụ nổ súng của các lực lượng vũ trang Ukraina... Hơn 161 đơn vị đạn dược khác nhau đã được sử dụng".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала