Tuyển nữ Việt Nam gặp ĐKVĐ Mỹ, Á quân Hà Lan tại World Cup 2023

© Ảnh : Vietnam Football Federation2022 Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam
2022 Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.10.2022
Đăng ký
Tại World Cup 2023, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu cùng bảng với đương kim vô địch thế giới Mỹ và đương kim Á quân Hà Lan.
Trước lễ bốc thăm, HLV Mai Đức Chung cho biết World Cup 2023 là cơ hội tốt để các cầu thủ tuyển Việt Nam học hỏi, trau dồi kinh nghiệm.

Chung bảng với Mỹ và Hà Lan

Ngay lần đầu tiên dự World Cup, tuyển nữ Việt Nam đã ở chung bảng E với nhà đương kim vô địch thế giới Mỹ và đương kim á quân thế giới Hà Lan. Đối thủ còn lại của các học trò HLV Mai Đức Chung sẽ được xác định sau loạt trận play-off liên lục địa, diễn ra vào đầu năm 2023 giữa Thái Lan, Cameroon và Bồ Đào Nha.
Đội tuyển bó đá nữ Mỹ từng 4 lần vô địch thế giới vào các năm 1991, 1999, 2015 và 2019 và hiện dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA.
Năm 2019, tuyển Mỹ cũng ở cùng bảng với một đại diện Đông Nam Á là Thái Lan. Khi đó, Megan Rapinoe và các đồng đội đã giành chiến thắng đậm với tỷ số 13-0. Đội này còn bị chỉ trích vì đã ghi quá nhiều bàn vào lưới một đối thủ không cùng đẳng cấp.
© AFP 2023 / William WestMột màn hình hiển thị các nhóm trong lễ bốc thăm FIFA World Cup nữ 2023 của Úc và New Zealand tại Trung tâm Aotea ở Auckland
Một màn hình hiển thị các nhóm trong lễ bốc thăm FIFA World Cup nữ 2023 của Úc và New Zealand tại Trung tâm Aotea ở Auckland - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.10.2022
Một màn hình hiển thị các nhóm trong lễ bốc thăm FIFA World Cup nữ 2023 của Úc và New Zealand tại Trung tâm Aotea ở Auckland
Trong khi đó, Hà Lan cũng gặt hái không ít thành công khi về nhì ở kỳ World Cup 2019, vô địch Euro bóng đá nữ vào năm 2017 và hiện đang đứng hạng thứ 4.
Dự đoán, Bồ Đào Nha, hiện xếp hạng 30 thế giới, sẽ là cái tên cuối cùng góp mặt ở bảng E. Nếu điều đó xảy ra, tuyển nữ Việt Nam sẽ là đội có thứ hạng thấp nhất bảng đấu (hạng 34).
Trái với Việt Nam, đội tuyển Philippines may mắn rơi vào bảng đấu “dễ thở” hơn khi chỉ phải gặp New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ.

Thi đấu để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm

Theo kết quả bốc thăm, trận mở màn vòng chung kết World Cup nữ 2023 sẽ là màn chạm trán giữa chủ nhà New Zealand và Na Uy.
Trước lễ bốc thăm, HLV Mai Đức Chung cho biết World Cup 2023 là cơ hội tốt để các cầu thủ tuyển Việt Nam học hỏi, trau dồi kinh nghiệm.
"Các đối thủ đều là những đội bóng mạnh. Không dễ để mời được các đối thủ mạnh như vậy sang thi đấu. Lần này, chúng ta có cơ hội thi đấu cùng họ. Đó là điều hạnh phúc nhất. Chúng ta chưa thể đặt mục tiêu cao ở thời điểm này", - ông Chung nói.
© AFP 2023 / William WestCựu cầu thủ bóng đá người Úc Julie Dolan đại diện cho đất nước Việt Nam trong lễ bốc thăm chia bảng Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 Úc và New Zealand tại Trung tâm Aotea ở Auckland
Cựu cầu thủ bóng đá người Úc Julie Dolan đại diện cho đất nước Việt Nam trong lễ bốc thăm chia bảng Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 Úc và New Zealand tại Trung tâm Aotea ở Auckland - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.10.2022
Cựu cầu thủ bóng đá người Úc Julie Dolan đại diện cho đất nước Việt Nam trong lễ bốc thăm chia bảng Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 Úc và New Zealand tại Trung tâm Aotea ở Auckland
World Cup 2023 diễn ra từ ngày 20/7 đến 20/8/2023. Các trận cầu sẽ được tổ chức trên 10 sân thi đấu của hai nước đồng chủ nhà Australia (6 sân) và New Zealand (4 sân).
32 đội bóng sẽ được xếp vào 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng knock-out. Vòng 16 đội khởi tranh từ ngày 5/8/2023. Trận chung kết sẽ được tổ chức tại SVĐ Olympic Sydney (Australia) vào ngày 20/8.
Tính đến trước ngày bốc thăm, đã có 29/32 đội tham dự World Cup 2023 được xác định. Còn lại 3 suất sẽ được xác định sau vòng play-off liên lục địa giữa 10 đội tuyển gồm: Bồ Đào Nha, Chile, Đài Loan (Trung Quốc), Papua New Guinea, Thái Lan, Paraguay, Haiti, Panama, Cameroon và Senegal.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала