Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ thứ ba

© Sputnik . Anna RatkogloTập Cận Bình
Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ban chấp hành TƯ đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 họp phiên toàn thể đầu tiên, bỏ phiếu bầu 24 thành viên Bộ Chính trị và 7 thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị.
Ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư BCH TƯ đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ thứ ba, như Tân Hoa xã thông báo.
Ông Tập Cận Bình cũng lần thứ ba liên tiếp đảm nhận chức vụ Chủ tịch Quân uỷ trung ương.
Ủy ban Thường vụ mới của Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc gồm 7 người, trong đó 3 người được bầu lại:
1. Đương kim Tổng Bí thư Tập Cận Bình;
2. Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Triệu Lạc Tế;
3. Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Vương Hỗ Ninh;
Lần đầu được bầu vào Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc:
4. Bí thư Thượng Hải Lý Cường;
5. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Lý Hi;
6. Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Thái Kỳ;
7. Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương đảng Đinh Tiết Tường.
Quyết định được đưa ra theo kết quả của Hội nghị toàn thể lần thứ nhất BCH TƯ đảng Cộng sản Trung Quốc. Đã cập nhật thành phần của Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, bao gồm những nhà hoạt động đảng có ảnh hưởng lớn, trong 5 năm tới sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng nhất về hướng phát triển của đảng và đất nước.
Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX kết thúc tại Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.10.2022
Chuyên gia: Các quyết định nhân sự của Đại hội 20 ĐCS Trung Quốc củng cố vị trí của Tập Cận Bình

Đại hội lần thứ XX của đảng Cộng sản Trung Quốc

Hôm thứ Bảy, tại Bắc Kinh đã kết thúc Đại hội lần thứ XX của đảng Cộng sản Trung Quốc, theo truyền thống diễn ra 5 năm một lần, bầu ra được thành phần mới của Ủy ban Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала