Su-57 của Nga được ghi nhận kỷ lục thế giới về tầm tiêu diệt đối phương

© Sputnik / Andrey Kataev / Chuyển đến kho ảnhMáy bay chiến đấu hạng nặng Su-57
Máy bay chiến đấu hạng nặng Su-57  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.10.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga được cho là đã lập kỷ lục thế giới về tầm tiêu diệt đối phương. Tạp chí Military Watch Magazine viết về điều này.
Các chuyên gia quân sự cho rằng các tiêm kích cơ Su-27 và Su-24 của Lực lượng vũ trang Ukraina bị tiêu diệt trên bầu trời Ukraina là do máy bay Nga, chứ không phải do hệ thống tên lửa phòng không S-300V4, như giả thiết trước đó. Theo ấn phẩm, các phương tiện chiến đấu đã bị bắn trúng ở khoảng cách 217 km tính từ điểm phóng tên lửa.
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga trình diễn hoạt động chiến đấu của máy bay cường kích Su-25 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
BQP Nga trình diễn hoạt động chiến đấu của máy bay cường kích Su-25
Các nhà phân tích chỉ ra rằng tên lửa chủ lực R-77M lớp không đối không được trang bị cho Su-57 chỉ có tầm bắn 200 km. Tuy nhiên, họ thừa nhận rằng tên lửa tầm xa R-37M có khả năng bắn trúng mục tiêu bay ở khoảng cách 400 km, mặc dù nó không được thiết kế để tiêu diệt các máy bay chiến đấu cơ động cỡ nhỏ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала