- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ở Pháp nói rằng Biden sẵn sàng "cho nổ tung" tình hình Ukraina

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và đội ngũ của ông ta sẵn sàng leo thang xung đột ở Ukraina để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới, chính trị gia Pháp Florian Philippot, đồng thời là lãnh đạo phong trào "Những người yêu nước" cho biết.

"Hãy coi chừng những gì người Mỹ có thể làm để nổ tung tình hình ở Ukraina trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 8/11!" - ông viết trên Twitter.

Theo lời ông Phiilippot, Tổng thống Biden và đội ngũ thân cận thực sự không muốn thua trong cuộc đua bầu cử.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.10.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Được biết Zelensky định chiếm Zaporozhye NPP trước cuộc bầu cử ở Mỹ
"Nếu họ thất bại, hòa bình sẽ lên ngôi, mà họ không muốn điều đó", - chính trị gia tổng kết.
Trước đó, lãnh đạo phong trào "Những người yêu nước" của Pháp nói rằng các cuộc tấn công vào "Dòng chảy phương Bắc", vụ việc có thể là hành động phá hoại của Mỹ, đã chứng tỏ khả năng của NATO có thể làm ra những điều tồi tệ nhất, bao gồm cả các hành động mượn cờ núp bóng. Theo ý kiến của ông, liên minh thậm chí có thể đi đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân để xung đột ở Ukraina mang tính chất quy mô lớn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала