Ông Phùng Xuân Nhạ bị cảnh cáo

© Ảnh : Central Inspection Commission of the Communist Party of VietnamTại kỳ họp thứ 21, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã quyết định đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ GD-ĐT nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Tại kỳ họp thứ 21, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã quyết định đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ GD-ĐT nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.10.2022
Đăng ký
Ông Phùng Xuân Nhạ, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT), vừa bị Ban Bí thư kỷ luật cảnh cáo.
Trong khi đó, hai nguyên lãnh đạo Huyện Uỷ Cam Lâm, Khánh Hoà bị cách hết tất cả chức vụ trong Đảng do vi phạm trong quản lý đất đai. Nguyên Chánh án TAND tỉnh Hoà Bình Hà Quang Dĩnh bị khai trừ Đảng.

Kỷ luật Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT 2016-2021

Ngày 24/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Tại buổi họp, Ban Bí thư đưa ra xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngoài ông Nhạ, các ông Nguyễn Hữu Hảo, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Đảng đoàn, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Huyện uỷ, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Cam Lâm; Lương Dự, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Huyện uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà; Hà Quang Dĩnh, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình cũng bị xem xét thi hành kỷ luật.
Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy rằng, Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tổ chức cán bộ.
Tập thể nhiệm kỳ trước cũng đã thiếu trách nhiệm trong xây dựng, ban hành thể chế, chính sách, thực hiện một số dự án đầu tư công, xây dựng chương trình, biên soạn, thẩm định, xuất bản, phát hành sách giáo khoa.
Việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 xảy ra nhiều vi phạm, một số cán bộ ngành Giáo dục bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự cũng có trách nhiệm của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Phùng Xuân Nhạ chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu

Về cá nhân đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ban Bí thư cho rằng, trong thời gian giữ chức Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nhạ “chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu” đối với những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Ông Phùng Xuân Nhạ cũng chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Ban Bí thư nêu rõ, vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Phùng Xuân Nhạ đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Nghị quyết của Trung ương về giáo dục và đào tạo, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí tiền, tài sản Nhà nước, nguồn lực xã hội, gây bức xúc trong dư luận.
Do đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và cá nhân ông Phùng Xuân Nhạ.
Tài liệu tòa án. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.10.2022
Phiên xử trùm buôn lậu xăng dầu bị hoãn do có đơn tố giác thêm tội phạm

Hai nguyên lãnh đạo Cam Lâm bị cách hết chức vụ trong Đảng

Về trường hợp của đồng chí Nguyễn Hữu Hảo và đồng chí Lương Dự, Ban Bí thư cho rằng, hai cá nhân này đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc trong công tác cán bộ, trong quản lý đất đai, xây dựng.
Ông Dự và ông Hảo cũng vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo, quản lý, điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát để Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện Cam Lâm và một số phòng, ban chuyên môn vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, xây dựng, một số cán bộ, trong đó có cả cán bộ chủ chốt bị xử lý kỷ luật.
“Đồng chí Nguyễn Hữu Hảo chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện uỷ Cam Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025, của Uỷ ban nhân dân huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2016 – 2021”, Ban Bí thư nêu rõ.
Trong khi đó, đồng chí Lương Dự chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện uỷ Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020.

“Vi phạm của ông Nguyễn Hữu Hảo và ông Lương Dự gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn ngân sách Nhà nước, để lại những hậu quả khó khắc phục, ảnh hưởng đến quy hoạch, hạ tầng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, sự phát triển của địa phương, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp uỷ và chính quyền địa phương”, thông cáo của Ban Bí thư nêu.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật, Ban Bí thư quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông: Nguyễn Hữu Hảo, Lương Dự.
Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật Đảng.
Ông Phùng Xuân Nhạ - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.10.2022
Chuyện gì xảy đến với ông Phùng Xuân Nhạ?

Khai trừ Đảng nguyên Chánh án Hoà Bình Hà Quang Dĩnh

Tại phiên họp này, Ban Bí thư cũng xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Hà Quang Dĩnh – nguyên Chánh án TAND tỉnh Hoà Bình.
Theo Ban Bí thư, ông Dĩnh đã vi phạm quy định của Đảng, cố ý làm trái quy định pháp luật trong hoạt động tố tụng; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc; tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
“Vi phạm của đồng chí Hà Quang Dĩnh gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình, mất uy tín cá nhân”, Ban Bí thư khẳng định.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định khai trừ Đảng đối với ông Hà Quang Dĩnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала