Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út cáo buộc một số quốc gia thao túng thị trường dầu mỏ

© AP Photo / Amr NabilSaudi Aramco
Saudi Aramco - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.10.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman nói một số quốc gia đang sử dụng trữ lượng dầu từ khu dự trữ chiến lược như một cơ chế để thao túng thị trường, theo Reuters.

“Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết hôm thứ Ba một số (các quốc gia - Gazeta.Ru) đang sử dụng dự trữ từ khu dự trữ chiến lược như một cơ chế để thao túng thị trường”, theo hãng tin, nhưng không trực tiếp dẫn lời.

Theo Reuter, Thái tử nhấn mạnh dự trữ chiến lược chỉ nên được sử dụng như một cơ chế để giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
Trước đó, người dẫn chương trình Fox News Mark Thiessen nói chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang sử dụng nguồn dự trữ dầu chiến lược của nước này để thúc đẩy cơ hội của đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ.
Nhà ngoại giao Ả Rập Xê Út Mohammed al-Qahtani - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.08.2022
Video gây sốc: Nhà ngoại giao nổi tiếng của Ả Rập Xê Út đột tử khi đang phát biểu
Trước đó, Haytham al-Gais - Tổng thư ký Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), đại diện Kuwait, thông báo các nước OPEC không thể can dự vào việc tăng giá dầu và khí đốt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала