Ba Lan thuê máy bay không người lái của Mỹ

© Sputnik / Bộ Quốc phòng Nga / Chuyển đến kho ảnhUAV
UAV - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Ba Lan đã ký thỏa thuận thuê tổ hợp máy bay không người lái trinh sát và tấn công MQ-9A Reaper từ công ty General Atomics của Mỹ, như Defense News đưa tin.
Giá trị hợp đồng 70,6 triệu USD. Lực lượng vũ trang Ba Lan sẽ có thể sử dụng tổ hợp MQ-9A cho đến khi mua và đưa vào trang bị máy bay không người lái MQ-9B.
Cần lưu ý rằng việc mua MQ-9B sẽ giúp các lực lượng vũ trang Ba Lan trở thành chủ sở hữu đầu tiên của máy bay không người lái cấp MALE (thiết bị bay ở độ cao trung bình cho thời gian bay dài) ở sườn phía đông của NATO.
Xe chiến đấu bộ binh K-21 của Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.10.2022
Tại Ba Lan, bắt đầu các cuộc thử nghiệm BMP của Hàn Quốc

Ba Lan có kế hoạch mua máy bay không người lái

Vào tháng 5, General Atomics đã đề xuất một phiên bản mới của máy bay không người lái MQ-9B STOL (cất và hạ cánh ngắn) để sử dụng trên các tàu tấn công đổ bộ.
Vào tháng 3, Defense24 đưa tin rằng Ba Lan sẽ khẩn cấp mua máy bay không người lái MQ-9 Reaper từ Hoa Kỳ. Việc giao máy bay không người lái dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала