- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

LHQ bình luận về các báo cáo Kiev đang chuẩn bị "bom bẩn"

© Sputnik / Sputnik / Chuyển đến kho ảnhCuộc họp của Đại hội đồng LHQ
Cuộc họp của Đại hội đồng LHQ - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong bối cảnh các báo cáo về một vụ khiêu khích đánh bom bẩn đang được chuẩn bị ở Ukraina, LHQ kêu gọi các bên tránh các bước có thể dẫn đến tính toán sai lầm hoặc leo thang, Stéphane Dujarric, phát ngôn viên Tổng thư ký LHQ, cho biết tại một cuộc họp.

"Chúng tôi biết các thông tin báo chí đưa ra, nhưng không có cách nào để biết liệu điều này có đúng hay không. Quan điểm của chúng tôi về vấn đề này và về nhiều vấn đề khác nữa là tất cả các bên nên tránh bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến tính toán sai lầm và leo thang xung đột", - ông nói.

Hành động khiêu khích mới của ukraina

Như các nguồn đáng tin cậy ở nhiều quốc gia - bao gồm cả ở Ukraina - theo thông tin được biết, chế độ Kiev đang chuẩn bị hành động khiêu khích trên lãnh thổ của mình liên quan đến việc kích nổ cái gọi là "bom bẩn" hoặc vũ khí hạt nhân công suất thấp. Mục đích là cáo buộc Nga sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt trong hoạt động ở Ukraina, và từ đó kích động một chiến dịch chống Nga mạnh mẽ trên thế giới nhằm làm suy giảm lòng tin vào Moskva.
Từ nhiều nguồn khác nhau được biết, dưới sự hướng dẫn của các giám tuyển phương Tây, Kiev đã bắt đầu thực hiện kế hoạch này trên thực tế. Ban lãnh đạo của Nhà máy Khai thác và Chế biến Miền Đông, đặt tại thành phố Zhovtiye Vody, vùng Dnepropetrovsk, cũng như Viện Nghiên cứu Hạt nhân Kiev, đã được giao nhiệm vụ chế tạo "quả bom bẩn". Công việc đang ở giai đoạn cuối cùng.
Tòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.10.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Kiev ngừng các hành động khiêu khích chuẩn bị "ném bom bẩn"
Trung tướng Igor Kirillov, tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Bức xạ, Hóa học và Sinh học quân đội Nga, nói Bộ Quốc phòng Nga đã nắm được thông tin về kế hoạch sử dụng "bom bẩn" của Kiev và đổ lỗi cho Moskva về việc này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала