Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên tục hút tiền và tăng lãi suất

© Depositphotos.com / Tampatra@hotmail.comĐồng Việt Nam
Đồng Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.10.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Bên cạnh việc tăng lãi suất, trong tuần qua, NHNN đã hút ròng tổng cộng 133.527 tỷ đồng từ thị trường.
Theo ghi nhận của Zing, trong phiên giao dịch đầu tuần này (24/10), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục thực hiện các giao dịch mua - bán tín phiếu trên thị trường mở để điều tiết lượng tiền Đồng trong hệ thống ngân hàng thương mại.

Liên tục hút tiền

Cụ thể, trong phiên 24/10, bên cạnh việc tiếp tục xu hướng rút 6.100 tỷ đồng khỏi thị trường thông qua nghiệp vụ bán hẳn tín phiếu, cơ quan quản lý tiền tệ đã tăng mạnh lượng tiền Đồng bơm ra hỗ trợ thanh khoản cho 12/12 thành viên tham gia/trúng thầu với số tiền gần 12.000 tỷ đồng.
Đồng Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.10.2022
Tiền Việt mất giá kỷ lục, Ngân hàng Nhà nước sẽ bẻ lái tiền tệ ‘theo chiều gió’?
Tuy nhiên, xu hướng chung của nhà điều hành vẫn là giảm số lượng tiền Đồng lưu hành trên thị trường. Trong tuần trước, thông qua hoạt động mua kỳ hạn, NHNN đã bơm 5.387 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 5%/năm) hỗ trợ thanh khoản một số nhà băng.
Ngược lại, đã có 12.715 tỷ đồng bơm ra trước đó đã đáo hạn và quay trở về NHNN. Đồng thời cơ quan quản lý đã phát hành 126.199 tỷ đồng tín phiếu và hút về lượng tiền Đồng tương ứng.
Như vậy, thông qua cả 2 loại hình mua kỳ hạn và bán hẳn, NHNN đã hút ròng tổng cộng 133.527 tỷ đồng trong tuần vừa qua. Đây là lượng hút ròng cao kỷ lục, sau 3 tuần liên tiếp NHNN thực hiện bơm ròng. Lượng tín phiếu đang lưu hành qua đó tăng trở lại mức 126.999 tỷ đồng.
Rap Hat cai luong, tran hung dao, phuong Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.10.2022
Lãi suất huy động 12 tháng của SCB tăng cao nhất trong hệ thống ngân hàng

Lãi suất tiếp tục ở mức kịch trần

Hôm nay, động thái mới nhất của Nhà điều hành là tiếp tục tăng tỉ giá trung tâm thêm 3 đồng so với mức công bố ngày 24/10, lên mức 23.703 đồng/USD. Với tỉ giá trung tâm như hiện nay, các ngân hàng được mua bán USD với giá cao nhất là 24.888 đồng/USD. Đây được đánh giá là hiện tường “lạ” khi giá mua - bán USD đang ngày càng “xích lại gần nhau”. Vì nhiều năm qua, các ngân hàng ít khi sử dụng hết biên độ được phép để ấn định giá mua - bán USD.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала