Tổng thống Putin lãnh đạo cuộc tập luyện ở Nga về giáng đòn hạt nhân ồ ạt

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin, lực lượng vũ trang Nga đang tập luyện về giáng đòn hạt nhân ồ ạt đáp trả cuộc tấn công hạt nhân tiềm năng của đối phương, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo.

«Tương ứng với kế hoạch đào tạo cho lực lượng vũ trang của LB Nga, dưới sự lãnh đạo của Tổng tư lệnh tối cao, quân đội đang tiến hành tập luyện về thi hành nhiệm vụ giáng đòn hạt nhân của lực lượng tấn công chiến lược nhằm trả đũa cuộc tấn công hạt nhân của đối phương», - Bộ trưởng Quốc phòng Nga báo cáo với Tổng thống.

Như Bộ Tổng tham mưu làm rõ, trong đợt tập luyện có phần tham gia của tổ hợp tên lửa đất đối đất cơ động "Yars" thuộc lực lượng tên lửa chiến lược, 1 tàu ngầm tên lửa chiến lược là chiếc "Tula" của Hạm đội Bắc, 2 máy bay tầm xa mang tên lửa chiến lược Tu-95MS.
“Các nhiệm vụ dự trù trong quá trình huấn luyện lực lượng răn đe chiến lược đã được hoàn thành trọn vẹn, tất cả các tên lửa đều bắn trúng mục tiêu, xác nhận ưu thế đặc tính ấn định”, - Điện Kremlin tuyên bố.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала