Biden nói rằng ông thừa hưởng từ Trump "một nền kinh tế đổ nát"

© AFP 2023 / SAUL LOEBTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng ông được thừa hưởng từ người tiền nhiệm Donald Trump một nền kinh tế đổ nát.
"Khi tôi nhậm chức, nền kinh tế đã ở trong tình trạng đổ nát", - ông Biden nói trong một bài phát biểu ở bang New York.
Theo ông, thời của "người tiền nhiệm" có tỷ lệ thất nghiệp tồi tệ nhất trong một thời gian dài - 16,4%, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Biden đề cập đến tác động của đại dịch coronavirus, nhưng nói rằng "đồng thời một số lượng kỷ lục người Mỹ đã trở thành tỷ phú".

"Hiện nay tình hình đã tốt hơn nhiều. Tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức 3,5%, giá xăng đang giảm", Biden nói.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2022
Người Mỹ giận dữ khi Biden kêu gọi đổ lỗi cho ông Putin vì lạm phát Mỹ gia tăng

Lạm phát ở Mỹ

Vào mùa xuân và mùa hè năm nay lạm phát ở Mỹ đã phá vỡ kỷ lục 40 năm. Vào cuối tháng 9 lãi suất thế chấp cố định trong 30 năm lên đến mức 6,7%/năm, vượt qua chỉ số năm 2007. Năm ngoái, chỉ số này ở mức 3%, năm 2020 không vượt quá 4%. Giá xăng ở mức 5 USD/gallon (3,785 lít) vào mùa hè, và mặc dù kể từ đó tỷ lệ này đã giảm xuống mức trung bình 3,76 USD, nó vẫn cao hơn nhiều so với chi phí nhiên liệu vào thời điểm ông Biden nhậm chức. Mỹ cũng đã sử dụng hết một nửa lượng dầu dự trữ chiến lược của nước này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала