- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Zelensky được khuyên nên chuẩn bị chạy trốn

© AP Photo / Ludovic MarinTổng thống Ukraina Vladimir Zelensky trong cuộc họp báo ở Kiev
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky trong cuộc họp báo ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Những ngày tháng của Vladimir Zelensky với tư cách một chính trị gia đã hết, ông ta nên nghĩ đến việc chạy trốn, Nghị sĩ Duma quốc gia Nga đại diện khu vực Crưm Mikhail Sheremet nhận xét.

“Những ngày tháng của Zelensky với tư cách là một chính trị gia đã hết. Ông ta nên nghĩ đến việc chạy trốn”, - ông Sheremet nói.

Theo ông, trong những tháng tới sẽ diễn ra sự thay đổi quan trọng về cán cân lực lượng chính trị trên thế giới.
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.10.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ở Mỹ nhắc nhở Zelensky về vị trí của Kiev trong cuộc xung đột Ukraina

"Chế độ tội phạm Kiev sẽ không còn cần thiết đối với các ông chủ phương Tây của họ, họ sẽ phải chạy khỏi Ukraina, nơi Zelensky và bè lũ tay sai của ông ta đang lâm vào cảnh hỗn loạn", - đại biểu Hạ viện Nga kết luận.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina bắt đầu từ ngày 24 tháng 2. Nhiệm vụ của lực lượng vũ trang là giải phóng Donbass và đảm bảo an ninh cho nước Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала