Bộ trưởng Tài chính Đức đề xuất khai thác khí đốt bằng phương pháp cấm

© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyMỏ khí đá phiến
Mỏ khí đá phiến - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.10.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner kêu gọi sớm bắt đầu khai thác khí đá phiến do cuộc khủng hoảng năng lượng đang hoành hành ở nước này, Berliner Morgenpost phản ánh.
"Chúng ta có trữ lượng khí đốt đáng kể ở Đức, có thể khai thác mà không gây nguy hiểm cho nước uống", - Bộ trưởng nói.
Theo quan điểm của ông, Đức sẽ có thể trang trải yêu cầu tiêu dùng trong nước nhờ vào nguồn dự trữ khí đốt của chính mình trong vài năm tới.
Bộ trưởng Lindner kêu gọi lưu ý tới thực tiễn thế giới và không nên từ bỏ fracking (phương pháp khai thác khí đá phiến bằng kỹ thuật thuỷ lực cắt phá) vì những ý tưởng mà ông cho là định kiến chưa chính xác.
Hai vợ chồng cao tuổi - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2022
Người về hưu ở Đức đối mặt với cảnh bần cùng khi không có khí đốt từ Nga

Khí đốt ở Đức

Ở Đức, phương pháp fracking - thuỷ lực cắt phá vốn bị cấm do lo ngại gây tác hại cho môi sinh, ô nhiễm nguồn nước ngầm và không khí, làm cạn kiệt nguồn nước ngọt, có nguy cơ gây động đất… Tuần trước, Thủ tướng Olaf Scholz đã lên tiếng phản đối việc sử dụng phương pháp khai thác như vậy. Một trong những luận chứng mà ông đưa ra là sự chống đối ở những nơi có tiềm năng khai thác khí đốt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала