Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Mỹ vi phạm các quy tắc thương mại tự do

© AP Photo / Dita AlangkaraBộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị dự khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 ở Nusa Dua
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị dự khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 ở Nusa Dua - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.10.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đang vi phạm các quy tắc thương mại tự do bằng cách áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với Trung Quốc và hạn chế đầu tư, cần phải sửa chữa điều này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken.

"Hoa Kỳ đưa ra các quy tắc kiểm soát xuất khẩu mới sang Trung Quốc, hạn chế đầu tư vào Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng các quy tắc thương mại tự do và gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc, điều này cần được sửa đổi", - Bộ trưởng nói.

Vương Nghị kêu gọi phía Mỹ ngừng tìm cách kiềm chế và đàn áp Trung Quốc, tạo ra những trở ngại mới cho quan hệ song phương.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở Campuchia - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2022
Ngoại trưởng Vương Nghị: Trung Quốc và Hoa Kỳ có những lợi ích chung và khác biệt
Ngoài ra, Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh rằng việc khôi phục quan hệ Trung - Mỹ là vì lợi ích của cả Bắc Kinh và Washington, cũng như toàn bộ cộng đồng thế giới.
Trước đó, đài Sputnik đưa tin, Mỹ đang nghi con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden có quan hệ với tình báo Trung Quốc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала