Ukraina ký tuyên bố về tư cách thành viên NATO với Cộng hòa Séc

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhTrụ sở NATO tại Brussels
Trụ sở NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ukraina đã ký tuyên bố chung về tư cách thành viên NATO với Cộng hòa Séc để đẩy nhanh quá trình hội nhập vào liên minh, Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết.
Ông Zelensky lưu ý rằng đại diện phía Séc ký văn kiện là Thủ tướng Petr Fiala.
Ông Fiala và một số thành viên nội các của Séc đã đến Kiev để hội đàm với Thủ tướng Ukraina Denys Shmygal.
"Một số văn bản quan trọng đã được ký hôm nay. Tôi đặc biệt nêu bật Tuyên bố chung của chúng tôi về tư cách thành viên NATO. Đây là tài liệu đầu tiên mà chúng tôi thông qua để đẩy nhanh quá trình hội nhập châu Âu - Đại Tây Dương của mình", - kênh Telegram của Zelensky cho biết.
Trụ sở NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Ukraina cho biết nước này trên thực tế đã gia nhập NATO
Theo ông, tuyên bố này sẽ cho phép ghi nhận việc tăng cường hợp tác hơn nữa để đảm bảo các tiêu chuẩn của NATO ở Ukraina. Kiev sẽ cố gắng ký những văn bản như vậy với các quốc gia khác, ông Zelensky cho biết thêm.
Vladimir Zelensky vào cuối tháng 9 thông báo Ukraina đã nộp đơn xin gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương theo thủ tục rút gọn.
Theo lời Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, hiện giờ không phải là lúc để tiến hành thủ tục kết nạp Ukraina vào NATO.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала