- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Anh cung cấp hệ thống phòng thủ mạng cho Ukraina

© Sputnik / Наталья Селиверстова / Chuyển đến kho ảnhMột chiến dịch gián điệp mạng
Một chiến dịch gián điệp mạng - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ngay từ ngày đầu tiên bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, các chuyên gia của Anh đã đứng ra phụ trách việc đảm bảo an ninh mạng cho các bộ của Ukraina, tờ Times đưa tin hôm thứ Ba.
“Trong vòng 35 phút kể từ khi các đơn vị Nga vượt qua biên giới, một nhóm chuyên gia an ninh đã bắt đầu làm việc trực tuyến để bảo vệ các bộ của Ukraina khỏi các cuộc tấn công”, - bài báo viết.
Theo ấn phẩm, 6,3 triệu bảng Anh đã được phân bổ cho chương trình này. Các cơ cấu tư nhân được huy động tham gia vào công việc này, họ "hoạt động từ xa thay mặt cho chính phủ Anh."
Theo kênh Sky News, các chuyên gia Anh đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo khả năng phòng thủ mạng của Ukraina.
Phi đội điều hành mạng căn cứ không quân Lekland của Hoa Kỳ trong cuộc tập trận tấn công mạng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2021
Mỹ và Anh cử nhóm chuyên gia an ninh mạng tới Ukraina
Ngoài ra, Vương quốc Anh đã cung cấp cho Ukraina phần cứng và phần mềm để tăng cường khả năng phòng thủ không gian mạng, bao gồm tường lửa và bảo vệ chống lại các cuộc tấn công kiểu “từ chối dịch vụ”. Ngoài ra, Anh còn hỗ trợ về chuyên môn hình sự trong lĩnh vực phòng thủ mạng, kênh truyền hình đưa tin.
Anh đã quyết định công bố thông tin về việc cung cấp hỗ trợ mạng cho Ukraina vì không còn cần thiết phải giữ bí mật, có lẽ vì Nga đã biết về việc này, Sky News dẫn lời các nhà chức trách.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала