Putin gọi vụ nổ “Dòng chảy phương Bắc” là hành động khủng bố rõ ràng

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Putin
Tổng thống Nga Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng vụ nổ đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc” là hành động khủng bố rõ ràng.
Ông cho biết Gazprom đã được vào kiểm tra địa điểm xảy ra vụ nổ, người đứng đầu công ty Alexei Miller buổi sáng vừa báo cáo ông việc này.

"Như thế đây là một vụ khủng bố rõ ràng. Chúng tôi khó kiểm soát việc này. Bởi vì nó vẫn nằm trong vùng đặc khu kinh tế của Đan Mạch, Thụy Điển, sau đó là Đức", - ông Putin nói với các phóng viên.

Ông cho biết rõ đã phát hiện hai miệng hố sâu 3,5 mét.
"Một đoạn ống dài 40 mét đã bị đứt rời, đoạn đứt đó làm hai đầu ống còn lại cách xa nhau 259 mét. Đó là đoạn ống bị đứt ra. Nó bị bẻ cong tới 90 độ và bắn xa 40 mét về phía “Dòng chảy phương Bắc -2”, đường ống này cũng bị hư hại. Rõ ràng là do vụ nổ đó, do những mảnh vỡ đó, do những phần còn lại của đoạn ống đó", - người đứng đầu nhà nước kể lại.
Truyền trực tiếp ở Yekaterinburg bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin trong lễ ký thỏa thuận sáp nhập các khu vực DNR, LNR, Zaporozhye và Kherson vào Liên bang Nga. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2022
Ông Putin cáo buộc người Anglo-Saxon phá hoại "Dòng chảy phương Bắc"
Như ông Putin nhận xét, châu Âu im lặng sau vụ phá hoại “Dòng chảy phương Bắc”, mặc dù thực tế là việc này gây tổn hại cho lợi ích của chính họ.

"Đến chúng ta còn biết những sự kiện bi kịch này liên quan đến vụ nổ đường ống dẫn khí đốt. Nhưng người châu Âu, như thường lệ, như luôn luôn vẫn thế, họ ngậm miệng, họ im lặng, như thể điều đó là cần thiết, mặc dù trên thực tế việc đó phá hoạt đến tận gốc rễ lợi ích của họ”, - ông Putin nói tại cuộc họp báo sau cuộc gặp ba bên với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ở Sochi.

Vị trí rò rỉ khí trên đường ống dẫn khí Nord Stream 2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.10.2022
Bộ Quốc phòng Nga tố cáo Hải quân Anh gây vụ nổ phá "Dòng chảy phương Bắc"

"Có kẻ nào đó còn dám nghĩ ra luận điệu láo xược rằng chính Nga đã làm nổ đường ống đó. Thật khó tưởng tượng có ai đó lại nghĩ ra được một điều hoang tưởng đến như thế, hay ít ra là nghĩ ra chuyện vô lý đến thế", - ông nói thêm.

Vụ khủng bố đường ống dẫn khí đốt

Các vụ khủng bố xảy ra cùng một lúc vào ngày 26 tháng 9 ở hai đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu của Nga sang châu Âu là “Dòng chảy phương Bắc” (Nord Stream) và “Dòng chảy phương Bắc -2” (Nord Stream 2). Đức, Đan Mạch và Thụy Điển không loại trừ đây là hành động phá hoại có chủ đích. Công ty điều hành đường ống Nord Stream AG thông báo rằng sự cố khẩn cấp về đường ống dẫn khí đốt như vậy là chưa từng có tiền lệ và không thể ước tính thời gian sửa chữa sẽ mất bao lâu. Văn phòng Tổng Công tố Liên bang Nga đã khởi tố vụ án theo tội danh khủng bố quốc tế sau vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала