Bình Dương: "Mẹ mìn" bán trẻ sơ sinh, bán luôn cả con mình

CC0 / Pixabay / Em bé
 Em bé - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Liên quan đến 31 vụ mua bán trẻ em được thực hiện trót lọt, cơ quan điều tra đã triệt phá thành công đường dây, khởi tố vụ án "Mua bán người dưới 16 tuổi'' và "Làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức", khởi tố 8 bị can.
Ngày 1/11, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2022 của tỉnh Bình Dương, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã thông tin về đường dây mua bán trẻ em dưới 16 tuổi với quy mô lớn vừa được triệt phá.
Theo cơ quan điều tra, qua nắm bắt tình hình, các trinh sát ghi nhận xuất hiện các nhóm người thường tới các bệnh viện, cơ sở y tế để tiếp cận các sản phụ mới sinh con nhưng không muốn nuôi do hoàn cảnh khó khăn, lầm lỡ...
Nhóm người này đặt vấn đề mua lại các bé sơ sinh và "bồi dưỡng" cho mẹ bé một khoản tiền nhất định, rồi sau đó sẽ lên mạng rao bán lại trẻ sơ sinh cho người có nhu cầu nhận con nuôi.
Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, sau một quá trình theo dõi, vào giữa tháng 8/2022, các trinh sát nhận được nguồn tin cho biết sẽ có giao dịch mua bán trẻ em tại khu vực giáp ranh giữa Bình Dương và Bình Phước.
Nạn nhân của nạn buôn bán người đoàn tụ với gia đình - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.07.2021
Vén màn sự thật về nạn buôn bán người tại Việt Nam
Vào ngày 16/8, một ô tô biển số TP.HCM đi về hướng Bình Dương, khi tới đường ĐT744, thuộc huyện Dầu Tiếng thì bị các trinh sát bắt quả tang. Trên xe có một phụ nữ tên là Nguyễn Thị Ngọc Như (29 tuổi, ngụ TP.HCM), bế theo một trẻ sơ sinh mang bán.
Qua xác minh, trẻ sơ sinh mới có 7 ngày tuổi, có mẹ là Nguyễn Thị Mai (25 tuổi, quê Tiền Giang) đã bán cho Như với giá 15 triệu đồng và trả tiền viện phí. Sản phụ Mai bị bắt giữ ngay sau đó. Công an còn thu giữ tang vật gồm giấy phân tích, giấy xác nhận ADN, giấy chứng sinh được làm giả.
Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã lập ban chuyên án, mở rộng điều tra, khởi tố vụ án "mua bán người dưới 16 tuổi" và "làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức".
8 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam ngoài Nguyễn Thị Ngọc Như và Nguyễn Thị Mai (mẹ bé sơ sinh 7 ngày tuổi), còn có 6 bị can khác gồm: Chu Thị Cúc Phương (40 tuổi, quê Khánh Hòa), Nguyễn Thị Thùy Dương (21 tuổi, quê Bạc Liêu), Nguyễn Thị Kim Loan (33 tuổi), Lê Thị Ngọc Thắm (22 tuổi, quê Long An), Nguyễn Thị Ngọc Mai (25 tuổi, quê Bến Tre) và Châu Gia Hân (18 tuổi, quê Đồng Tháp).
Theo Người Lao Động, qua lời khai của những người bị bắt, đã có 31 vụ mua bán trẻ sơ sinh thực hiện trót lọt. Tuy nhiên đến nay, cơ quan công an mới xác định được 7 vụ mua bán 7 trẻ sơ sinh. Nguyên nhân bởi vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều tỉnh - thành trong cả nước và người mua cũng như người bán đều giấu thông tin.
Niềm vui trở về từ lời mời “việc nhẹ, lương cao” tại Campuchia - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2022
Xác định thêm 4 đường dây buôn người từ Việt Nam sang Campuchia
Trong đó, Như thực hiện thành công 5 vụ mua bán trẻ sơ sinh (trong đó 1 lần bán con ruột của mình), Phương thực hiện 24 vụ, Dương thực hiện 2 vụ (trong đó 1 lần bán con ruột của mình). Các bị can còn lại là mẹ của bé sơ sinh bị bán.
Qua điều tra, công an xác định nhóm người này rao bán trẻ em với giá từ 35-60 triệu đồng/bé và hồ sơ giả (giấy chứng nhân, giấy xác nhận ADN, giấy khai sinh...) với giá 30-40 triệu đồng/bộ nếu người mua có nhu cầu.
Đại tá Trần Văn Chính nêu rõ trong đường dây này, những người môi giới đã kết nối những người không muốn nuôi con với những người hiếm muộn hoặc có lý do khác để mua - bán kiếm lời.
Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố thêm ít nhất 16 cá nhân khác có liên quan. Sau khi triệt phá đường dây, các cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự bên cạnh việc triệt phá chuyên án cũng tự góp tiền để hỗ trợ chăm sóc các bé bị mua bán trong vụ án.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала